Mỹ cản lực lượng Nga và Syria tiếp cận mỏ dầu ở Đông Bắc

Phía Nga cho rằng, nguồn thu từ buôn lậu dầu thô khỏi Syria thông qua các công ty môi giới “đi thẳng tới các tài khoản của lính Mỹ và các nhân viên quân sự tư nhân của Mỹ”.
Đoàn xe quân sự Mỹ từ miền Bắc Iraq di chuyển qua thành phố Qamishli, miền Đông Bắc Syria ngày 26-10-2019. Nguồn: TTXVN
Đoàn xe quân sự Mỹ từ miền Bắc Iraq di chuyển qua thành phố Qamishli, miền Đông Bắc Syria ngày 26-10-2019. Nguồn: TTXVN

Theo Sputnik, trong cuộc họp báo tại Lầu Năm Góc, khi được hỏi liệu quân đội Mỹ có ngăn cản Nga và các lực lượng Syria tiếp cận những mỏ dầu mà Washington đang bảo vệ ở Đông Bắc Syria hay không, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper ngày 28-10 trả lời: “Có, vì chúng tôi muốn đảm bảo Các lực lượng Dân chủ Syria (SDF) tiếp cận các tài nguyên này để canh gác các tù nhân, tự vũ trang cho binh sĩ của họ, hỗ trợ chúng tôi đánh bại tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng”.

Trước đó, ngày 26-10, Bộ Quốc phòng Nga đã công bố những bức không ảnh chụp trong tháng 9 cho thấy các đoàn xe thùng đang chở dầu ra khỏi Syria dưới sự bảo vệ của “lính Mỹ và nhân viên của các công ty quân sự tư nhân”.

Phía Nga cho rằng, nguồn thu từ buôn lậu dầu thô khỏi Syria thông qua các công ty môi giới “đi thẳng tới các tài khoản của lính Mỹ và các nhân viên quân sự tư nhân của Mỹ”.

Tin cùng chuyên mục