Mỹ: Bốn hãng dược lớn bị kiện lạm dụng thuốc giảm đau

Các hãng dược phẩm của Mỹ gồm Johnson & Johnson (J&J), Teva, Endo và Allergan phải ra tòa vì bị cáo buộc các chiến dịch quảng cáo của những hãng này đã hạ thấp rủi ro của thuốc giảm đau nhóm opioid, vốn là nguyên nhân gây ra cuộc khủng hoảng khiến hàng trăm ngàn người tử vong ở nước này, để tăng doanh số bán hàng.

Theo Wall Street Journal, đơn kiện do các hạt Santa Clara, Los Angeles và Orange cùng thành phố Oakland, đại diện 15 triệu người tiêu dùng, đệ trình đòi các hãng này bồi thường thiệt hại hơn 50 tỷ USD. Các nguyên đơn cũng yêu cầu cơ quan chức năng đưa ra biện pháp ngăn chặn các hành vi quảng cáo thuốc không đúng sự thật trong tương lai. Theo AP, vụ kiện được đưa ra trong bối cảnh Mỹ đang nỗ lực xử lý cuộc khủng hoảng lạm dụng thuốc giảm đau trong những năm trở lại đây. Chỉ riêng năm 2014, lợi nhuận thu được từ việc bán thuốc giảm đau gây nghiện opioid là 11 tỷ USD.

Tin cùng chuyên mục