Mỹ bổ sung danh sách trừng phạt Nga

Bộ Ngoại giao Nga vừa lên án các biện pháp trừng phạt mới của Mỹ nhằm vào Nga, coi đây là hành động phi lý và khẳng định Mátxcơva có quyền đáp trả.

 

Tuyên bố này được đưa ra sau khi Mỹ, ngày 26-1, bổ sung tổng cộng 21 cá nhân và 21 tổ chức của Nga vào danh sách trừng phạt vì cho rằng liên quan cuộc khủng hoảng ở Ukraine, trong đó có Thứ trưởng Năng lượng Nga Cherezov và người đứng đầu Công ty Công nghệ Technopromexport. Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Nga nêu rõ động thái mới của Mỹ là một phần trong “chiến dịch trừng phạt vô nghĩa”, đồng thời khẳng định sẽ đáp trả. 
Mỹ bổ sung danh sách trừng phạt Nga ảnh 1 Thứ trưởng Năng lượng Nga Cherezov (đứng giữa). Ảnh: nepes.ru.
Trong một diễn biến khác, hãng tin RIA dẫn lời Thứ trưởng Ngoại giao Nga Igor Morgulov ngày 26-1 khẳng định, Nga không có nghĩa vụ thực thi các biện pháp trừng phạt do Mỹ đặt ra, trong đó có các đối tượng liên quan đến Triều Tiên. Nga chỉ thực thi các biện pháp trừng phạt được Hội đồng Bảo an Liên hiệp quốc thông qua. 

Tin cùng chuyên mục