Mỹ bắt nghi phạm gián điệp công nghệ Trung Quốc

Bloomberg ngày 29-8 đưa tin, thông báo từ Bộ Tư pháp Mỹ cho biết, ông Guan Lei (29 tuổi), công dân Trung Quốc, đã bị bắt giữ với cáo buộc phá hoại một ổ cứng máy tính trong cuộc điều tra về khả năng chuyển giao phần mềm nhạy cảm cho Trung Quốc. 

Ông Guan Lei là nghiên cứu sinh tại Đại học California, thành phố Los Angeles. Đối tượng này bị bắt sau khi bị phát hiện ném một ổ cứng đã hỏng vào một thùng rác bên ngoài căn hộ của mình hồi tháng 7.

Bộ Tư pháp Mỹ nhấn mạnh, Guan Lei sẽ bị điều tra về khả năng chuyển giao phần mềm nhạy cảm hoặc dữ liệu công nghệ quốc phòng của Mỹ cho Đại học Quốc gia Trung Quốc.

Ông Guan không thừa nhận mối quan hệ của mình với quân đội Trung Quốc trong đơn xin thị thực và trong các cuộc phỏng vấn với các nhân viên liên bang. Ông đã hầu tòa lần đầu vào ngày 28-8. Phiên xét xử tiếp theo dự kiến diễn ra vào 17-9. Người chịu tội danh tiêu hủy chứng cứ có thể phải đối diện với mức án tối đa là 20 năm tù giam.

Tin cùng chuyên mục