Mỹ bác bỏ nới lỏng cấm vận Triều Tiên

Mỹ đã bác bỏ dự thảo tuyên bố của Hội đồng Bảo an Liên hiệp quốc (HĐBA LHQ) do Trung Quốc và Nga trình, theo đó kêu gọi nới lỏng cấm vận Triều Tiên. 

 

Theo NHK, các nguồn tin ngoại giao cho biết Mỹ bác bỏ dự thảo tuyên bố là do họ yêu cầu Bình Nhưỡng phải giải giáp hạt nhân trước. Dự thảo tuyên bố này không có tính chất ràng buộc nhưng đòi hỏi phải có toàn bộ 15 thành viên của HĐBA LHQ thông qua.
Mỹ bác bỏ nới lỏng cấm vận Triều Tiên ảnh 1 Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo  Ảnh: CNN
Trước đó, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo trao đổi qua điện thoại với Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị cho rằng phải tiếp tục áp đặt các lệnh cấm vận của LHQ với Triều Tiên để nước này giải giáp hạt nhân. Ông Pompeo cũng kêu gọi Trung Quốc ngăn chặn hoạt động nhập khẩu lậu than và dầu. Nga và Trung Quốc gần đây đưa ra nhiều lời kêu gọi xem lại các lệnh cấm vận của LHQ với Triều Tiên sau hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên ngày 12-6.

Tin cùng chuyên mục