Mỹ áp thuế bổ sung phụ tùng máy bay của Pháp và Đức

Từ ngày 12-1, Chính phủ Mỹ bắt đầu thu thuế mới đối với phụ tùng máy bay và một số sản phẩm rượu từ Pháp và Đức, áp dụng sau khi hai bên không giải quyết được tranh chấp kéo dài 16 năm do Mỹ cáo buộc Liên minh châu Âu (EU) trợ giá.
Một chiếc Airbus A321 đang được lắp ráp tại dây chuyền của Airbus ở thành phố Mobile, Alabama, Mỹ. Ảnh minh họa: REUTERS
Một chiếc Airbus A321 đang được lắp ráp tại dây chuyền của Airbus ở thành phố Mobile, Alabama, Mỹ. Ảnh minh họa: REUTERS

Thông báo này được đưa ra sau khi Văn phòng đại diện Thương mại Mỹ cho biết sẽ áp thuế bổ sung 15% đối với phụ tùng máy bay A320, bao gồm cả thân máy bay và các cụm cánh, cũng như 25% thuế đối với một số loại rượu nhập từ Pháp và Đức.

Các cuộc đàm phán giữa Washington và Brussels để dàn xếp vụ việc đã bị đình trệ trong những tuần cuối cùng của chính quyền ông Trump.

Washington cũng đã cố gắng đạt được một giải pháp riêng với Anh, quốc gia có cổ phần trong Airbus, nhưng đã rời EU. Brussels cho biết, họ sẽ tìm cách giải quyết nhanh chóng vấn đề với Tổng thống đắc cử Mỹ Joe Biden.

Tin cùng chuyên mục