Mỹ - Ấn Độ đối thoại quốc phòng

Ngày 6-9, các quan chức quốc phòng Mỹ và Ấn Độ bắt đầu đối thoại tại New Delhi (Ấn Độ) để thảo luận về toàn bộ mối quan hệ song phương và thúc đẩy hợp tác chiến lược toàn cầu giữa hai nước , trong đó có cả khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.
Bộ trưởng Quốc phòng James Mattis và Ngoại trưởng Mike Pompeo của Mỹ đã gặp Ngoại trưởng Sushma Swaraj và Bộ trưởng Quốc phòng Nirmala Sitharaman của Ấn Độ. Nguồn: REUTERS
Bộ trưởng Quốc phòng James Mattis và Ngoại trưởng Mike Pompeo của Mỹ đã gặp Ngoại trưởng Sushma Swaraj và Bộ trưởng Quốc phòng Nirmala Sitharaman của Ấn Độ. Nguồn: REUTERS

Diễn ra theo hình thức 2+2, Ngoại trưởng Sushma Swaraj và Bộ trưởng Quốc phòng Nirmala Sitharaman của Ấn Độ có cuộc gặp riêng với Ngoại trưởng Mike Pompeo và Bộ trưởng Quốc phòng James Mattis của Mỹ.

Chính phủ Mỹ và Ấn Độ kỳ vọng sớm ký kết Hiệp ước An ninh và Kết nối liên lạc (COMCASA) nhằm mở đường cho việc giao dịch các thiết bị quân sự nhạy cảm hơn của Mỹ tới Ấn Độ. Giới phân tích nhận định, việc ký kết thỏa thuận trên cũng có thể giảm nguy cơ Mỹ áp đặt trừng phạt đối với Ấn Độ khi nước này tìm cách mua hệ thống tên lửa đất đối không S-400 của Nga.

Tin cùng chuyên mục