Mực nước đầu nguồn lên, nguy cơ xảy ra ngập lụt ở vùng trũng thấp, vùng ven sông

Lũ đầu nguồn đang lên, nguy cơ cao xảy ra ngập lụt ở các vùng trũng thấp, vùng ven sông, vùng ngoài đê bao tại các tỉnh An Giang, Đồng Tháp, Long An và các vùng trũng thấp, ven sông tại các tỉnh hạ nguồn sông Cửu Long. Người dân cần đề phòng tình trạng sạt lở bờ bao, đê bao yếu tại các vùng xảy ra ngập lụt.

Trưa 8-10, Trung tâm Dự báo khí tượng - Thuỷ văn quốc gia đã phát đi thông báo: Mực nước đầu nguồn sông Cửu Long đang lên theo triều, mực nước cao nhất trên sông Tiền tại trạm Tân Châu 3,46m, dưới báo động (BĐ) 1 là 0,04m, trên sông Hậu tại Châu Đốc 3,06m (trên BĐ1 0,06m).

Mực nước đầu nguồn lên, nguy cơ xảy ra ngập lụt ở vùng trũng thấp, vùng ven sông ảnh 1 Mưa lớn kết hợp triều cường làm đường Trần Việt Châu, Cần Thơ ngập nặng sáng 8-10

Đồng thời cảnh báo: Do ảnh hưởng lũ thượng nguồn kết hợp với kỳ triều cường, mực nước đầu nguồn sông Cửu Long tiếp tục lên và đạt đỉnh từ ngày 10 đến 13-10. Đỉnh lũ trên sông Tiền tại trạm Tân Châu có khả năng lên mức 3,7m, trên BĐ1 0,2m; trên sông Hậu tại trạm Châu Đốc có khả năng lên mức 3,3m, trên BĐ1 0,3m, tại các trạm hạ nguồn sông Cửu Long lên mức BĐ2-BĐ3, có nơi trên BĐ3. Nguy cơ cao xảy ra ngập lụt ở các vùng trũng thấp, vùng ven sông, vùng ngoài đê bao tại các tỉnh An Giang, Đồng Tháp, Long An và các vùng trũng thấp, ven sông hạ nguồn sông Cửu Long. Người dân cần đề phòng tình trạng sạt lở bờ bao, đê bao yếu tại các vùng xảy ra ngập lụt.

Mực nước đầu nguồn lên, nguy cơ xảy ra ngập lụt ở vùng trũng thấp, vùng ven sông ảnh 2 Đường Huỳnh Cương, Cần Thơ thường xuyên bị ngập nặng khi triều cường dâng cao

Rạng sáng 8-10, mưa lớn kéo dài trong nhiều giờ kết hợp ngay đợt triều cường đã làm nước sông Hậu dâng cao, làm ngập hàng loạt tuyến đường trong nội ô thành phố Cần Thơ. Trong đó, các tuyến đường ven sông Hậu, sông Cần Thơ, như: đường Cách Mạng Tháng Tám, đường Trần Việt Châu, đường Trần Hưng Đạo, đường Nguyễn Văn Cừ... bị ngập nặng trong nhiều giờ.

Tin cùng chuyên mục