Mưa to gió lớn vẫn hoành hành tại Nam bộ

Theo cảnh báo từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia sáng nay 13-5, thời tiết tại Nam bộ đang rất xấu do tác động trực tiếp của rãnh áp thấp và gió mùa Tây Nam.
Nam bộ đang bước vào mùa mưa. Ảnh: CHÍ THẠCH
Theo dữ liệu quan trắc khí tượng, sáng nay 13-5, rãnh áp thấp đang có trục ở khoảng 14-16 độ vĩ Bắc. Gió mùa Tây Nam đang hoạt động yếu dần.

Do ảnh hưởng của rìa phía Nam rãnh áp thấp kết hợp với hoạt động của gió mùa Tây Nam có xu hướng hoạt động yếu dần nên ở Nam bộ chiều tối nay 13-5 vẫn có mưa dông diện rộng, một số nơi có mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông có khả năng cao xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. 

Tại miền Bắc, hiện nền nhiệt đang tăng dần sau 1 tuần se se lạnh giữa mùa hè. Tuy nhiên hiện nay trên khu vực các tỉnh Lai Châu, Lào Cai, Hà Giang đang có mưa vừa đến mưa to. Lượng mưa trong 4 giờ vừa qua tại Pa Tần: 38mm; thủy điện Nậm Ngân: 32mm…

Sạt lở đất có nguy cơ cao xảy ra tại các khu vực nói trên, đặc biệt là huyện Phong Thổ (Lai Châu); Bát Xát (Lào Cai); Hoàng Su Phì (Hà Giang).

Tin cùng chuyên mục