Mưa như trút, đèo Ô Quy Hồ sạt lở nghiêm trọng

Hàng trăm xe cộ, phương tiện giao thông hiện đang ách tắc trên đèo Ô Quy Hồ thuộc Quốc lộ 4D từ khu du lịch Sa Pa đi sang Lai Châu vì mưa lớn, lũ cuốn đất đá lấp kín mặt đường sáng nay 15-7.
Ngổn ngang, tanh bành trên đèo Ô Quy Hồ sáng nay 15-7 vì mưa lũ gây ra. Ảnh: HOÀI THU

Từ khoảng 2 giờ sáng đến trưa nay 15-7, trên địa bàn tỉnh Lào Cai và một số nơi ở miền núi Tây Bắc nước ta xuất hiện đợt mưa lũ kéo dài, xảy ra trên diện rộng. 

Mưa như trút khiến nhiều nơi ở TP Lào Cai bắt đầu ngập. Nước từ các khe, suối nhỏ tràn ra mặt đường khiến nhiều nơi ngập nặng, xe ô tô không thể qua, buộc phải quay đầu vì nguy hiểm. 

Sáng nay 15-7, các hướng từ TP Lào Cai đi trung tâm huyện Bát Xát bị ngập tại khu cầu Sập (Kim Thành – Bát Xát). Khu vực tại cây xăng Cốc San từ TP Lào Cai đi thị xã Sa Pa cũng bị tê liệt, nước ngập sâu. 

Nhiều khu dân cư ở TP Lào Cai đang bị ngập sâu. Ảnh: CTV

Hiện nay, mưa ở thượng nguồn với cường độ nặng. Lũ bất ngờ về, khiến đất đá trên ta-luy dương dọc Quốc lộ 4D từ Lào Cai đi Lai Châu bị sạt lở nặng, đất đá tràn xuống nham nhở mặt đường tại khu vực đèo Ô Quy Hồ thuộc cung đường từ thị xã Sa Pa sang Lai Châu. Hàng trăm xe tải, xe con, xe máy bị ách tắc, không thể qua lại. 

>> Một số hình ảnh xe cộ nối hàng dài ở hai bên dốc đèo chờ lực lượng chức năng san gạt, thông xe:

Ngay trong buổi sáng, Sở GT-VT tỉnh Lào Cai đã điều động các đơn vị giao thông đưa máy xúc tới khu vực sạt lở trên đèo Ô Quy Hồ để giải phóng khối đất đá sạt trượt, tràn kín lòng đường. Dự kiến khoảng trưa nay, có thể thông xe tại đèo Ô Quy Hồ. 

Sáng nay, đơn vị giao thông đang sử dụng máy xúc san gạt để sớm thông xe tại vị trí sạt lở trên đèo Ô Quy Hồ

Theo thông báo của Trung tâm Dự báo khí tượng – thủy văn quốc gia, đợt mưa lũ đang xảy ra ở miền núi phía Bắc là do xuất hiện dải hội tụ gió từ mặt đất lên mực cao 5.000m “hút” mây gây mưa gió kéo dài và trên diện rộng. Từ 3-4 ngày nay, cơ quan này đã liên tục cảnh báo về tình trạng thời tiết xấu này. 

Theo báo cáo, đêm qua và sáng nay (15-7), khu vực vùng núi Bắc bộ có mưa rào, có nơi có mưa to đến rất to như (lượng mưa tính từ 19 giờ tối 14-7 đến 7 giờ sáng nay 15-7) ở Bình Lư 1 (Lai Châu) 161mm, Sơn Bình (Lai Châu) 132.4mm, Mường Sai (Sơn La) 48.1mm, Bản Ngò (Hà Giang) 230.4mm, Ô Quý Hồ (Lào Cai) 95.2mm… 

Dự báo do ảnh hưởng của hội tụ gió lên đến mực 5.000m nên ngày và đêm nay (15-7), khu vực vùng núi Bắc Bộ còn tiếp tục mưa gió, cục bộ có mưa vừa, mưa to.

Cũng trong sáng 15-7, tại Hà Nội, Tổng cục Phòng chống Thiên tai (Bộ NN-PTNT) tổ chức hội nghị tập huấn công tác ứng phó thiên tai trong tình hình dịch Covid-19 lan rộng. 
Mưa như trút, đèo Ô Quy Hồ sạt lở nghiêm trọng ảnh 9 Ông Nguyễn Văn Tiến, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Phòng chống thiên tai chủ trì hội nghị
Chủ trì hội nghị là ông Nguyễn Văn Tiến - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Phòng chống thiên tai. Buổi tập huấn kết nối tới 63 điểm cầu cấp tỉnh, thành phố và hơn 80 điểm cầu cấp huyện, xã trên cả nước với yêu cầu đảm bảo các quy định về phòng chống dịch bệnh.  Nội dung chủ yếu là chia sẻ các thách thức về công tác phòng chống thiên tai trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, hướng dẫn xây dựng kế hoạch và trao đổi các giải pháp chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại, công tác thông tin truyền thông về phòng chống thiên tai trong bối cảnh dịch bệnh. 

Đáng chú ý, khu vực Tây Nguyên và Nam bộ đêm qua đến nay cũng có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to đến rất to như ở Làng Mít Kom II (Gia Lai) 42.8mm, thủy điện Sê San 4 (Gia Lai) 27.6mm, Đăk Nông 25.4mm, Viễn An Đông (Cà Mau) 117.8mm, Mỏ Cày (Bến Tre) 84.6mm, Vàm Răng (Kiên Giang) 69.4mm, Long Sơn (Bà Rịa Vũng Tàu) 67.6mm… do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục ở khoảng 10-13 độ vĩ Bắc nâng trục dần lên phía Bắc.

Dự báo từ nay đến ngày 19-7, Tây Nguyên và Nam bộ còn có nhiều đợt mưa gió, cục bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi trên 100mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.  

Tin cùng chuyên mục