Mưa ngập nhiều nơi ở miền Bắc

Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp nối với vùng áp thấp ngoài Biển Đông, ngày 5-7, Hà Nội và nhiều nơi ở miền Bắc có mưa rất lớn. 
Mưa lớn gây ngập sâu nhiều nơi ở thành phố Lào Cai. Ảnh: afamily
Mưa lớn gây ngập sâu nhiều nơi ở thành phố Lào Cai. Ảnh: afamily

Tối 5-7, Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cho biết, ngoài vùng áp thấp nhiệt đới đang hoạt động trên Biển Đông, hiện ở vùng biển phía Đông Bắc đảo Luzon - Philippines tiếp tục hình thành một áp thấp nhiệt đới có tọa độ khoảng 19,6 độ vĩ Bắc và 123,3 độ kinh Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/giờ), giật cấp 8.

Dự báo áp thấp nhiệt đới này sẽ di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 25-30km và có khả năng mạnh lên thành bão. Theo nhận định, cơn bão này sẽ đi vào đất liền Phúc Kiến (Trung Quốc), không đi thẳng vào Biển Đông nhưng sẽ ảnh hưởng rất xấu tới thời tiết trên khu vực Bắc Biển Đông.

Trước tình hình này, vào 18 giờ ngày 5-7, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai đã có Công điện số 06 gửi các bộ có liên quan và những tỉnh thành ven biển từ Quảng Ninh đến Cà Mau yêu cầu triển khai các nhiệm vụ ứng phó với áp thấp trên Biển Đông có thể mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới, ứng phó áp thấp nhiệt đới gần Biển Đông có thể mạnh lên thành bão và ứng phó tình hình gió mùa Tây Nam mạnh ở Nam bộ.

* Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp nối với vùng áp thấp ngoài Biển Đông, ngày 5-7, Hà Nội và nhiều nơi ở miền Bắc có mưa rất lớn.

Tại TP Lào Cai (tỉnh Lào Cai), hàng loạt tuyến đường bị ngập. Một số địa điểm tại phường Bắc Cường, Nam Cường, Duyên Hải (TP Lào Cai), nước ngập 50-80cm, nhiều ô tô chìm trong nước mưa. Quốc lộ 4E ngập hơn 1m tại ngã tư B4A-B4B, các phương tiện không lưu thông được. Mưa lớn cũng khiến 81 nhà dân ở TP Lào Cai bị ngập 0,3-1m, gây hư hỏng một số đồ dùng, thiết bị, hàng hóa của các gia đình ở đây.

Còn tại tỉnh Lai Châu, Sở GTVT tỉnh Lai Châu cho biết, mưa lớn làm ngập 300m quốc lộ 32 tại Km377+500, thuộc bản Phiêng Phát, xã Trung Đồng, huyện Tân Uyên, gây ách tắc giao thông cục bộ. Tại Km13+180 tỉnh lộ 136, thuộc địa phận bản Thẳm, xã Bản Hon, huyện Tam Đường, nước lũ cũng dâng cao, chia cắt giao thông.

Tại TP Hà Nội, nhiều khu vực nội thành bị ngập do nước mưa không tiêu thoát kịp.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, từ ngày 6 đến 8-7, tại miền núi phía Bắc sẽ xuất hiện một đợt lũ, nhiều nơi có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất. 

Cũng trong chiều 5-7, Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cho biết, áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới thời tiết tại miền Bắc. Dự báo đến chiều 6-7, tâm áp thấp nhiệt đới ở ngay trên khu vực quần đảo Hoàng Sa, mạnh cấp 6-7 (40-60km/giờ), giật cấp 9.

Đến chiều 7-7, áp thấp nhiệt đới đi vào khu vực Đông Bắc đảo Hải Nam (Trung Quốc), mạnh cấp 7 (50-60km/giờ), giật cấp 9.

Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp nối với vùng áp thấp trên Biển Đông và gió mùa Tây Nam mạnh dần lên ở Nam bộ, nên ở vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau sẽ có gió Tây Nam đạt cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao từ 2-3m, biển động. Vùng biển phía Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 5, sau tăng lên cấp 6-7, giật cấp 9; biển động mạnh.

Tin cùng chuyên mục