Mưa lũ lan rộng, sạt lở nhiều nơi

Ngày 15-10, mưa lớn tiếp tục xảy ra gây sạt lở nhiều nơi trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Trong đó, tuyến đường qua khu Mướp (thị trấn Hồi Xuân, huyện Quan Hóa) xuất hiện vết nứt mái ta luy dương nên chính quyền địa phương phải sơ tán khẩn cấp 14 hộ với 57 nhân khẩu sinh sống phía dưới. 

Tại thôn Quắc Quên (xã Đồng Lương, huyện Lang Chánh) mưa lớn, đất đá từ trên núi bất ngờ đổ tràn xuống một nhà dân, rất may không gây thiệt hại về người. Mưa lớn cũng đã làm sạt lở, hư hỏng nhiều điểm trên quốc lộ 217B, các tỉnh lộ 514, 516B, 522, 523C, 516…

* Tại tỉnh Nghệ An, tuyến đường huyết mạch qua địa bàn bản Na Lạnh và bản Chao (xã Diên Lãm, huyện Quỳ Châu) bất ngờ xảy ra sạt lở khiến việc đi lại giữa các bản bị chia cắt. Sạt lở cũng đã làm cột điện bị đổ khiến điện lưới, liên lạc với các bản vùng sâu bị cắt đứt hoàn toàn. Tại thị xã Cửa Lò, sóng lớn đã khiến nhiều đoạn kè biển bị hư hỏng nặng, đe dọa an toàn tài sản, tính mạng người dân.

Mưa lũ lan rộng, sạt lở nhiều nơi ảnh 1 Kè biển thị xã Cửa Lò (Nghệ An) bị hư hỏng nặng do mưa bão. Ảnh: DUY CƯỜNG

* Chiều cùng ngày, ông Nguyễn Trường Thọ, Trưởng phòng NN-PTNT huyện miền núi Vũ Quang (tỉnh Hà Tĩnh), cho biết, do ảnh hưởng mưa lớn những ngày qua đã khiến một số địa bàn vùng trũng thấp ở xã Đức Lĩnh, Đức Bồng, Đức Giang bị ngập lụt cục bộ, gây khó khăn cho việc lưu thông qua lại trên một số tuyến đường. Huyện đã chỉ đạo các địa phương đẩy mạnh tuyên truyền và tổ chức cắm biển cảnh báo tại những tuyến đường đang bị ngập sâu để cảnh báo cho người dân. 

* Ngày 15-10, ông Võ Trường Giang, Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đường bộ II.3 (thuộc Cục Quản lý đường bộ 2, Bộ GTVT), cho biết, địa điểm bị sạt lở trên tuyến quốc lộ 8A đi lên cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (Km78+400, địa bàn xã Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh) đã được khắc phục và thông tuyến. Tuy nhiên, do trời vẫn còn mưa nên các lực lượng chức năng đang tiếp tục triển khai dọn dẹp số đất đá sạt lở còn lại để đảm bảo an toàn giao thông cho người và phương tiện qua lại.

* Tối cùng ngày, Tổng cục Phòng chống thiên tai cho biết, ở miền Bắc và miền Trung đã có mưa lớn. Nước lũ lên nhanh trên sông Thao tại Yên Bái, trên sông Tích tại Hà Nội và các sông từ Nghệ An đến Quảng Ngãi, Kon Tum. Tại huyện Hải Hậu (Nam Định), kè Đinh Mùi trên đê biển bị bong bật 14 cấu kiện lát mái; kè Hải Thịnh bị sạt lở.

Tại Hà Nội, xảy ra sự cố sạt lở mái đê hạ lưu tả Đáy (đê cấp 1) dài 40m, rộng từ 8-10m, đỉnh cung sạt sát mép mặt đê; lún nứt mặt đê hữu Đáy (đê cấp 4) tại xã Xuy Xá, huyện Mỹ Đức dài 20m, sâu khoảng 0,8m

* Tối 15-10, Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia thông tin, từ ngày 16-10 không khí lạnh mạnh tăng cường, nên tiếp tục xuất hiện một đợt mưa to đến rất to ở Trung bộ trong các ngày 16, 17, 18-10, trọng tâm là Hà Tĩnh đến Thừa Thiên - Huế với tổng lượng mưa 300-600mm, cục bộ có nơi trên 600mm; từ Đà Nẵng đến Quảng Ngãi và Bắc Tây Nguyên mưa 200-300mm. Trên biển, dải hội tụ nhiệt đới có trục vắt ngang vĩ tuyến 14-17 sẽ tương tác với không khí lạnh gây tổ hợp mưa lũ diện rộng trong các ngày tới.

Tin cùng chuyên mục