Mưa lũ kéo dài ở miền Bắc gây nhiều thiệt hại về người và hoa màu

Tối 24-5, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai và ban chỉ huy tại các tỉnh ở trung du, miền núi phía Bắc (như Hà Giang, Tuyên Quang, Yên Bái, Lào Cai, Thái Nguyên, Phú Thọ, Hòa Bình, Điện Biên, Cao Bằng...) cho biết, đợt mưa kéo dài trong ngày 24-5 làm ít nhất 3 người chết, 4 người bị thương. 
Người dân ở thị trấn Đại Đình (Tam Đảo, Vĩnh Phúc) chạy lụt do mưa lớn kéo dài. Ảnh: VĂN PHÚC
Người dân ở thị trấn Đại Đình (Tam Đảo, Vĩnh Phúc) chạy lụt do mưa lớn kéo dài. Ảnh: VĂN PHÚC

Trong đó, có 2 người chết, 2 người bị thương do sạt lở đất, 2 người bị thương do mưa lớn làm đổ nhà cửa tại tỉnh Tuyên Quang; 1 người chết do lũ cuốn ở tỉnh Hòa Bình (cháu bé 5 tuổi, bị trượt chân xuống suối Ngầm tại xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi). Mưa lũ còn làm 253 ngôi nhà hư hỏng; hơn 9.320ha lúa, hoa màu, thủy bị ngập; 27 gia súc, 835 gia cầm bị chết. Khoảng 24.619m³ đất đá sạt lở ở nhiều điểm trên quốc lộ 2, 279, 4C, 4D, tỉnh lộ 170, 171, 177, 204, 212 và nhiều tuyến đường giao thông nông thôn. Trong đó quốc lộ 4D qua tỉnh Lào Cai đến chiều 24-5 vẫn rất khó khăn khi đi lại.

Hà Nội ngập lụt nhiều nơi

Ngày 24-5, trên địa bàn Hà Nội tiếp tục có mưa rất lớn, gây ngập lụt nhiều nơi. Theo Công ty Thoát nước Hà Nội, lượng mưa đo được trong 2 ngày qua trên địa bàn Hà Nội phổ biến 60-150mm, một số khu vực có lượng mưa lớn như: Hoàn Kiếm 83,2mm; Ba Đình 91,0mm; Hoàng Mai 131,3mm; Long Biên 85,2mm.

Do mưa lớn nên lượng nước tại các sông trên địa bàn Hà Nội cũng tăng cao, ảnh hưởng đến việc tiêu thoát nước. Để xử lý tình trạng ngập úng, công ty đã triển khai toàn bộ quân số ứng trực, giải quyết thoát nước trên địa bàn và vận hành các trạm bơm Yên Sở, Đồng Bông 1, Cổ Nhuế để đảm bảo khả năng tiêu thoát nước nhanh nhất. Đồng thời triển khai máy bơm tại một số khu vực ở đường gom đại lộ Thăng Long bơm hút nước tại các hầm chui dân sinh bị ngập để phục vụ việc đi lại của người dân.

* Chiều 24-5, ông Nguyễn Văn Bình, Chủ tịch UBND huyện rẻo cao Mường Lát (tỉnh Thanh Hóa) cho biết, mưa lớn đã khiến giao thông trên quốc lộ 15C (tuyến đường huyết mạch lên Mường Lát) bị ách tắc.

Cụ thể, một cây xanh đổ chắn ngang đường và một điểm khoảng 250-300m3 đất đá phía ta luy dương quốc lộ 15C sạt xuống đường. Huyện đã huy động tổng lực để khắc phục. 

Tin cùng chuyên mục