Mưa lũ gây thiệt hại nặng nề tại Bình Định

Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với nhiễu động trong đới gió Đông trên cao, đến ngày 10-12, tại địa bàn tỉnh Bình Định vẫn còn mưa to đến rất to, lượng mưa đo được từ 200 mm đến 426 mm.
Nhiều nhà dân vẫn đang bị chia cắt
Người dân Bình Định mạo hiểm chèo đò vượt lũ đi vớt củi
Theo báo cáo của Ban Chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh Bình Định, mưa lũ đã làm cho 1.477 ngôi nhà ở tỉnh Bình Định bị ngập (3 nhà bị sập); có 3 điểm trên tuyến đường sắt bị sạt lở, gây ách tắc giao thông; 425m đê, kè bị sạt lở, hư hỏng; 6.422 ha lúa mới gieo sạ bị ngập…

Theo ghi nhận của PV Báo SGGP, đến ngày 10-12, nhiều địa phương tại Bình Định vẫn đang ngập sâu trong lũ; nhiều tuyến đường giao thông bị chia cắt nghiêm trong... Tại Quốc lộ 1A, nhiều đoạn qua địa bàn huyện Phù Mỹ bị ngập nước, gây ách tắc giao thông;...

Quốc lộ 1A đoạn qua xã Mỹ Hiệp (huyện Phù Mỹ, Bình Định) bị ngập sâu vào trưa 10-12.
Đoạn đường Hùng Vương (TP Quy Nhơn) cũng bị ngập sâu
Mưa lũ gây thiệt hại nặng nề tại Bình Định ảnh 5 Nhiều người dân muốn qua điểm ngập ra vào TP Quy Nhơn (Bình Định) phải trả tiền trung chuyển với giá từ 30.000 đến 50.000 đồng.

Tại tuyến đường Hùng Vương (TP Quy Nhơn) đã bị ngập sâu hàng trăm mét, các phương tiện bì bõm lội nước gây ách tắc giao thông. Trong khi đó, một số xe gắn máy không thể qua điểm ngập buộc phải trả phí “cắt cổ” từ 30.000 đến 50.000 đồng cho các “cò” trung chuyển thì mới vào được TP Quy Nhơn để làm việc, công tác…

Nghiêm trọng nhất, tại huyện Hoài Nhơn (Bình Định), nhiều nơi vẫn chìm sâu trong biển lũ, nặng nhất là ở thị trấn Bồng Sơn. Nhiều ngôi trường, nhà dân bị lũ nhấn chìm; các công trình giao thông, hệ thống thủy lợi, lúa mới gieo sa, hoa màu của dân cũng bị nhấn chìm…

Trường học ở Thị trấn Bồng Sơn (huyện Hoài Nhơn) bị ngập sâu.
Nhiều vùng dân cư tại huyện Hoài Nhơn vẫn bị ngập sâu từ chiều 9 đến 10-12.

Ông Nguyễn Chí Công, Phó Chủ tịch UBND huyện Hoài Nhơn (tỉnh Bình Định) cho biết, mưa lớn vào đêm 9 đến rạng sáng 10-12, đã làm cho tuyến đường sắt đoạn qua xã Hoài Đức bị ngập, mái ta luy dương 3 đoạn bị sạt lở.

Theo báo cáo của Công ty Quản lý khai thác Đường sắt Nghĩa Bình, ngay trong đêm qua, Công ty Quản lý khai thác Đường sắt Nghĩa Bình đã huy động lực lượng, phương tiện tập trung khắc phục. Đến 8 giờ sáng nay, đơn vị đã khắc phục được 2 đoạn, tàu chạy chậm với 15km/giờ, riêng một đoạn vẫn còn ngập, tàu không thể qua lại được.

Đường Quốc lộ 1A qua huyện Phù Mỹ bị ngập sâu, nước lũ chảy xiết, gây ách tắc giao thông. 
  Đến trưa 10-12, thông tin nhanh với PV Báo SGGP, ông Nguyễn Chí Công cho biết, doạn sạt lở cuối cùng khoảng 10 mét, tại thôn Bình Chương (xã Hoài Đức) đã được đơn vị chức năng khắc phục xong, hiện đã thông tàu qua đường sắt Bình Định.

>>> Một số hình ảnh PV Báo SGGP ghi nhận về tình hình mưa lũ tại Bình Định:

Mưa lũ gây thiệt hại nặng nề tại Bình Định ảnh 9 Bì bòm lội lũ.
Mưa lũ gây thiệt hại nặng nề tại Bình Định ảnh 10 Người dân TP Quy Nhơn bì bõm lội lũ trên đường Hùng Vương.
Mưa lũ gây thiệt hại nặng nề tại Bình Định ảnh 11
Mưa lũ gây thiệt hại nặng nề tại Bình Định ảnh 12 Dân Bình Định  mạo hiểm chèo đò vượt lũ vớt củi.
Mưa lũ gây thiệt hại nặng nề tại Bình Định ảnh 13 Liều mình vượt lũ.

Quảng Ngãi: Một người chèo thúng đi kiểm tra tôm nuôi bị nước cuốn trôi

Trưa ngày 10-12, ông Nguyễn Văn Thanh - Phó Chủ tịch UBND xã Bình Đông (huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi), cho biết, lực lượng cứu nạn cứu hộ, Ban PCTT-TKCN của xã đang tìm kiếm một người nuôi tôm bị nước cuốn trôi khi thăm hồ. Theo đó, khoảng 1 giờ sáng ngày 10-12, ông Nguyễn Xuân Tâm, 51 tuổi, thôn Thượng Hòa, xã Bình Đông (huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi) chèo thúng ra sông Trà Bồng, kiểm tra hồ nuôi tôm. Thời điểm này, mưa lớn kèm gió mạnh, nước sông Trà Bồng dâng cao, đã khiến thúng bị lật chìm, ông Tâm bị nước cuốn mất tích. Đến trưa 10-12, lực lượng chức năng vẫn chưa tìm thấy nạn nhân.

Tin cùng chuyên mục