Mưa lớn, lốc xoáy gây thiệt hại nặng nề ven biển Phú Yên, Bình Định

Mưa lớn bất thường kèm theo gió lốc đã tàn phá nhiều làng biển, cửa biển, vùng bán đảo các tỉnh Phú Yên, Bình Định khiến hàng chục tàu thuyền, lồng bè nuôi trồng thủy sản người dân bị sóng cuốn trôi, hư hại,... 

Sáng 31-3, ông Trần Hữu Thế, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên cho biết, tỉnh đã có chỉ đạo khẩn tăng cường thêm lực lượng cho các địa phương xung yếu, nguy cơ bị ảnh hưởng từ mưa lớn kèm gió, lốc xoáy đang xảy ra trên địa bàn.

Mưa lớn kèm gió giật mạnh gây sóng biển làm tàu thuyền người dân bị chìm, lật rất nhiều ven biển Tuy An, TP Tuy Hòa (Phú Yên). Ảnh: HT
Lực lượng chức năng tỉnh Phú Yên đang hỗ trợ cùng người dân ven biển Phú Yên cứu vớt tàu thuyền trong mưa. Ảnh: HT

Cũng theo ông Thế, hiện có 2 người dân ở thôn Phú Thường, xã An Hòa Hải, huyện Tuy An (Phú Yên) bị sóng biển cuốn trôi mất tích; nhiều ghe tàu, lồng bè nuôi trồng thủy sản người dân tại xã An Hòa Hải bị thiệt hại chưa thống kê được.

Ngoài ra, sóng lớn cũng đã cuốn trôi trên 20 ghe tàu đang neo đậu tại cửa An Phú (TP Tuy Hòa, Phú Yên).

“Hiện, các lực lượng chức năng đang được tăng cường để hỗ trợ người dân tìm kiếm người mất tích và khắc phục, cứu vớt tài sản, tàu bè bị sóng cuốn trôi”, ông Trần Hữu Thế cho hay.

Hàng loạt tàu thuyền ven biển Tuy An đến TP Tuy Hòa (Phú Yên) bị sóng đánh chìm. Ảnh: HT
Mưa lớn, lốc xoáy gây thiệt hại nặng nề ven biển Phú Yên, Bình Định ảnh 4 Cảnh xơ xác ven biển Phú Yên sau trận mưa lốc. Ảnh: HT
Trưa cùng ngày, trao đổi nhanh với PV Báo SGGP, ông Lữ Ngọc Lâm, Phó Giám đốc Sở NN-PTNT tỉnh Phú Yên cho biết, đã trực tiếp dẫn đoàn công tác đến kiểm tra hiện trường, công tác hỗ trợ người dân khắc phục thiệt hại do mưa lớn, gió và lốc xoáy gây ra từ đêm khuya đến sáng 31-3.
>>>Clip sóng biển cuối trôi nhiều tàu thuyền ngư dân ven biển Phú Yên: 
Theo ông Lâm, trước mắt theo thống kê thiệt hại ban đầu từ các địa phương, có khoảng 20 tàu ở ven biển Tuy An, trong đó có 16 tàu cá ở xã An Hòa Hải (huyện Tuy An), bị chìm.
“Theo báo cáo huyện Tuy An chưa có thiệt hại về người, có thể 2 người dân mất tích đã được tìm thấy. Ngoài ra, có khoảng 100 bè tôm, 2.000 lồng tôm giống của người dân ở khu vực ven biển An Hòa Hải bị thiệt hại ước khoảng 60 tỷ đồng. Về nông nghiệp, lúa bị thiệt hại rất nặng…”, ông Lâm cho hay.
Trưa cùng ngày, số liệu báo cáo ban đầu của UBND huyện Phú Hoà (tỉnh Phú Yên) cho biết, đến 10 giờ ngày 31-3 diện tích lúa đổ ngã khoảng 3.368ha (62,8%), diện tích lúa bị ngập khoảng 230ha tại Hòa Quang Nam, Hòa Thắng và Hòa An…
Nỗ lực cứu vớt tài sản, tàu thuyền bị sóng cuốn trôi. Ảnh: HT

* Cùng ngày, mưa lớn kèm theo gió lốc cũng xảy ra ở nhiều địa phương ven biển Bình Định.

Khoảng 7 giờ sáng 31-3, tại thị trấn Tuy Phước (huyện Tuy Phước, Bình Định) xảy ra trận mưa lớn kèm theo lốc xoáy làm gãy nhiều trụ điện, công trình, nhà dân khiến 2 người bị thương khi đang ngồi uống cà phê.

>>>Clip người dân ghi lại tàu bè cửa biển Quy Nhơn bị sóng cuốn trôi:
Nhiều tuyến đường ở TP Quy Nhơn bị ngập trong sáng 31-3. Ảnh: AT

Tại cửa biển vịnh Quy Nhơn, nhiều tàu cá, lồng bè nuôi trồng thủy hải sản của người dân cũng đã bị sóng lớn làm hư hại, cuốn trôi, chưa rõ thiệt hại.

Tin cùng chuyên mục