Mưa lớn gây sạt lở trên đường cao tốc Liên Khương – Prenn

Đến sáng 16-8, điểm sạt lở đất trên cao tốc Liên Khương - Prenn (tỉnh Lâm Đồng) vẫn chưa được khắc phục xong. 

Những ngày qua trên địa bàn huyện Đức Trọng và thành phố Đà Lạt xuất hiện mưa lớn kéo dài gây sạt lở một điểm ngay sát bề mặt đường trên đường cao tốc Liên Khương – Prenn.

Mưa lớn gây sạt lở trên đường cao tốc Liên Khương – Prenn ảnh 1 Vị trí sạt lở trên cao tốc Liên Khương - Prenn

Vị trí đất bị sạt lở nằm trên địa phận xã Hiệp An (huyện Đức Trọng), phía bên trái hướng từ thành phố Đà Lạt đi sân bay Liên Khương.

Tại hiện trường, vệt đất bị sạt dài khoảng 15 mét, sâu hơn 1 mét, bề mặt sạt khoảng 100 mét vuông ngay địa điểm đóng cột dấu đường cao tốc.  

Ngay khi phát hiện điểm sạt lở, Công ty TNHH Hùng Phát (đơn vị quản lý đường cao tốc Liên Khương - Prenn) đã cho tiến hành căng dây cảnh báo tạm thời.

Đường cao tốc Liên Khương - Prenn dài hơn 19 km với 4 làn xe chạy, đây là đường cao tốc nối Sân bay quốc tế Liên Khương đến chân đèo Prenn, cửa ngõ thành phố Đà Lạt.

Tin cùng chuyên mục