Mưa lớn gây sạt lở 2.000m đường giao thông, hàng trăm hécta hoa màu bị ngập úng

Một cơn mưa rất lớn xảy ra tại tỉnh Bình Thuận đã khiến hơn 1.300ha cây nông nghiệp bị ngập, 2.000m đường giao thông bị sạt lở.

Ngày 1-10, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Thuận cho biết vừa có báo cáo nhanh về tình hình thiệt hại do mưa lớn gây ngập lụt, sạt lở đường giao thông xảy ra tại 2 huyện Hàm Thuận Bắc và Bắc Bình của tỉnh Bình Thuận.

Theo báo cáo, khuya 29-9, do ảnh hưởng của trục rãnh thấp kết hợp với trường gió Tây Nam, nhiều nơi ở tỉnh Bình Thuận xảy ra mưa lớn trên diện rộng.

Mưa lớn khiến nhiều nơi của tỉnh Bình Thuận bị ngập lụt

Hậu quả cơn mưa lớn đã làm hơn 1.200ha diện tích sản xuất nông nghiệp tại huyện Hàm Thuận Bắc bị ngập, trong có có 313ha thanh long và 556ha lúa.

Tại huyện Bắc Bình, diện tích sản xuất nông nghiệp bị ngập là 100ha, nhiều vật nuôi cũng bị nước lũ cuốn trôi.
Mưa lớn gây sạt lở 2.000m đường giao thông, hàng trăm hécta hoa màu bị ngập úng ảnh 2 Nhiều diện tích đất nông nghiệp bị ngập
Đặc biệt, trận mưa lớn còn làm 2.000m đường giao thông nội đồng thuộc thôn Ku Kê (huyện Hàm Thuận Bắc) bị sạt lở nghiêm trọng. Ngoài ra, 15m kênh mương tại huyện Hàm Thuận Bắc cũng bị sạt lở.
Ước tỉnh tổng thiệt hại do đợt thiên tai này gât ra là  khoảng hơn 5 tỷ đồng.
Mưa lớn gây sạt lở 2.000m đường giao thông, hàng trăm hécta hoa màu bị ngập úng ảnh 3  Một số nơi ở huyện Hàm Thuận Bắc nước tràn lên đường gây ngập úng.

Ngay khi thiên tai xảy ra, UBND 2 huyện Hàm Thuận Bắc và Bắc Bình đã chỉ đạo các đơn vị liên quan huy động lực lượng tại chỗ của địa phương và nhân dân nhanh chóng triển khai khắc phục hậu quả ngay sau khi kết thúc thiên tai, vận động nhân dân ra đồng khơi thông kênh tiêu và bơm thoát lũ, chăm sóc cây trồng nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại để sớm ổn định cuộc sống và sản xuất.

Tin cùng chuyên mục