Mưa lớn gây ngập lụt, sạt lở tại huyện Kỳ Sơn (Nghệ An)

Sáng 5-9, ông Thò Bá Rê - Phó Chủ tịch UBND huyện rẻo cao Kỳ Sơn (Nghệ An) cho biết, địa phương đang tập trung lực lượng khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra.

 

Một ngôi nhà tại xã Bảo Nam bị sập do mưa lũ. Ảnh: C.T.
Trước đó, tối 4-9, mưa lớn kéo dài đã gây ra tình trạng ngập lụt, sạt lở tại nhiều địa bàn ở huyện Kỳ Sơn, nặng nhất là tại thị trấn Mường Xén, xã Hữu Kiệm, Chiêu Lưu, Bảo Nam…

Theo ghi nhận ban đầu, nhiều diện tích hoa màu tại xã Chiêu Lưu bị hư hại nặng. Một số điểm trên quốc lộ 7A đoạn qua xã Hữu Kiệm bị sạt lở núi. Khoảng gần 200 hộ dân ở 2 bản Đỉnh Sơn 1 và Đỉnh Sơn 2 (xã Hữu Kiệm) bị cô lập. Tại bản Nam Tiến 1 (xã Bảo Nam), chính quyền xã phải di dời khẩn cấp 50 hộ dân đến nơi an toàn.

Ông Thò Bá Rê thông tin: “Rất may đợt mưa lũ không gây thiệt hại về người, nhưng có ít nhất 4 nhà bị sập. Tại các bản bị cô lập tối qua, đến sáng nay đã thông đường cho người đi bộ và xe máy, không còn cô lập. Hiện lãnh đạo huyện đã chỉ đạo các xã thống kê thiệt hại cụ thể”.

Tin cùng chuyên mục