Mưa giông làm sập nhiều nhà dân ở ĐBSCL

Ngày 22-7, trên địa bàn huyện Giồng Riềng (Kiên Giang), có mưa lớn kèm theo lốc xoáy đã làm sập, tốc mái  54 căn nhà và làm bị thương nhiều người, trong đó có trường hợp nặng phải nhập viện điều trị.

Mưa giông làm sập nhiều nhà dân ở ĐBSCL ảnh 1 Nhiều nhà dân ở huyện Giồng Riềng (Kiên Giang) bị sập 

Ông Cao Quốc Điện, Chủ tịch UBND huyện Giồng Riềng cho biết, vào khoảng thời gian từ 7 - 8 giờ sáng ngày 22-7, xuất hiện mưa trên diện rộng, trong cơn mưa kèm theo lốc xoáy đã làm sập, tốc mái nhiều nhà dân. Thống kê sơ bộ ban đầu, tại xã Hòa Thuận có 20 căn nhà sập hoàn toàn, 23 căn nhà tốc mái; xã Ngọc Hòa 9 căn sập, tốc mái; xã Thạnh Hòa sập 2 căn nhà… Có khoảng 14 người bị thương, trong đó có 3 trường hợp bị thương nặng phải nhập viện điều trị. Ước tính thiệt hại nhiều tỷ đồng. Trước mắt, huyện Giồng Riềng đã huy động lực lượng giúp dân thu gom đồ đạc, lo nơi ở tạm cho bà con, thống kê thiệt hại, hỗ trợ dân sửa lại nhà cửa... Theo ông Cao Quốc Điện, những gia đình có nhà bị sập và tốc mái, hầu hết thuộc diện khó khăn.

*Ngày 22-7, ông Đoàn Văn Đảnh, Giám đốc Sở NN-PTNT tỉnh Bến Tre cho biết: Giông lốc trong 2 ngày qua làm thiệt hại nhiều căn nhà và vườn cây ăn trái trên địa bàn tỉnh; hiện lực lượng chức năng tập trung khắc phục sự cố, hỗ trợ người dân.

Mưa giông làm sập nhiều nhà dân ở ĐBSCL ảnh 2 Lực lượng chức năng ở Bến Tre hỗ trợ người dân sửa chữa lại nhà cửa 

Theo thống kê, trong 2 ngày qua mưa giông xuất hiện ở một số nơi đã làm sập, tốc mái 19 căn nhà. Cụ thể, tại xã An Hiệp (huyện Ba Tri) làm sập, tốc mái 15 căn nhà; trong đó, có 1 căn bị sập hoàn toàn, làm 1 người bị thương. Ngoài ra, giông lốc còn làm đổ ngã nhiều cây xanh ven làm cản trở giao thông, ước tổng thiệt hại ban đầu trên 100 triệu đồng. Tại xã Phú Đức (huyện Châu Thành) mưa giông làm tốc mái, hư hỏng 4 căn nhà và bật gốc 50 cây sầu riêng, chôm chôm.

Ngay sau khi sự cố xảy ra, lực lượng chức năng đã tiến hành hỗ trợ, sửa chữa nhà giúp người dân... Theo Sở NN-PTNT tỉnh Bến Tre, đối với những căn nhà sập hoàn toàn đươc hỗ trợ 40 triệu đồng/căn theo quy định. Ngoài ra, các ngành chức năng còn tổ chức đoàn đến thăm hỏi, động viên các hộ bị thiệt hại, hỗ trợ người bị thương...

*Theo Sở NN-PTNT tỉnh Trà Vinh, ảnh hưởng của mưa lớn, kết hợp giông lốc trong mấy ngày qua đã làm 14 căn nhà bị sập, tốc máy tại các huyện Tiểu Cần, Châu Thành, Duyên Hải. Trong đó, sập hoàn toàn 4 căn, ước tổng thiệt hại khoảng 200 triệu đồng. Hiện các ngành chức năng hỗ trợ người dân khắc phục, sửa chữa lại nhà sau khi sự cố xảy ra.

Tin cùng chuyên mục