Mưa đá to như quả trứng trút xuống Lào Cai, Lai Châu

Lần thứ 3 trong năm nay, mưa đá lại xuất hiện ở miền Bắc, nhưng lần này không phải là những hạt đá to như hạt bắp, trái sấu mà là to như quả trứng, quả bóng tennis... trút xuống, mái nhà thủng lỗ chỗ.

Do xuất hiện không khí lạnh ở Trung Quốc, gây sự dịch chuyển của rìa phía nam áp cao lạnh lục địa, các đám mây dông liên tục bị nén đẩy từ khu vực Tây Bắc xuống đồng bằng sông Hồng nên đêm qua 17-3, tại miền Bắc có mưa trên diện rộng. Mưa rả rích ở đồng bằng và mưa to gió lớn ở vùng trung du, miền núi cao. 

Mưa đá xuất hiện đêm 17-3 tại Somacai - Lào Cai. Ảnh: THANH NGA

Các ổ mây dông phát triển đã làm xuất hiện hiện tượng mưa đá tại một số khu vực ở huyện Si Ma Cai và các xã Tân An, Tân Thượng của huyện Bảo Hà, tỉnh Lào Cai. Đồng thời, tại tỉnh Lai Châu cũng tái diễn mưa đá sau hơn 2 tuần có mưa đá trên diện rộng. 

Các hạt đá ném xuống trong cơn mưa. Ảnh: THANH NGA

Theo Tổng cục Phòng chống thiên tai, lần này mưa đá xuất hiện với đường kính rất lớn, to như trái ổi, quả trứng, đánh thủng nhiều mái nhà của người dân. Sau mưa, người dân vun đá lại thành từng rổ như rổ trứng để đổ đi. 

Đá to ném xuống nhiều, hứng được hàng rổ. Ảnh theo Tổng cục Phòng chống thiên tai
Người dân ở Si Ma Cai - Lào Cai nhặt được những viên đá to như trái táo, quả trứng. Ảnh: THANH NGA

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng - Thủy văn quốc gia, đêm qua 17-3, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến một số nơi ở Đông Bắc Bộ. Tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đã có mưa rào và dông nhiều. 

Dự báo hôm nay 18-3, không khí lạnh sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác của Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến một số nơi ở Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.  

Mái tôn của người dân ở Lào Cai bị thủng lỗ chỗ vì mưa đá ném xuống. Ảnh theo Tổng cục Phòng chống thiên tai
Mưa đá to như quả trứng trút xuống Lào Cai, Lai Châu ảnh 6 Mái nhà thủng, đá ném đầy bếp của nhà dân. Ảnh: THỊNH AN

Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với hội tụ gió trên cao nên hôm nay (18-3) các tỉnh Bắc Bộ và Thanh Hóa tiếp tục có mưa rào và dông nhiều nơi, riêng vùng núi Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Người dân cần chủ động phòng tránh mưa đá. Ảnh chụp đêm 17-3 tại Si Ma Cai
Dự báo vẫn còn nguy cơ mưa đá ở miền Bắc. Ảnh theo Tổng cục Phòng chống thiên tai

Từ đêm nay mưa giảm dần. Ở Bắc Bộ trời lạnh với nền nhiệt độ thấp nhất khoảng 18-20 độ C, các tỉnh vùng núi phía Bắc trời rét với nền nhiệt độ thấp nhất khoảng 15-18 độ C. 

Tin cùng chuyên mục