Mùa bão năm 2022 bắt đầu

Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia thông tin, vùng áp thấp trên khu vực Bắc Biển Đông đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) vào rạng sáng 29-6. 

Đến chiều 29-6, tâm ATNĐ ở vào khoảng 16,3 độ vĩ Bắc - 116,1 độ kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 480km về phía Đông và có xu hướng mạnh lên thành bão.

Dự báo trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10km. Đến chiều 1-7, tâm bão cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 410km về phía Bắc - Đông Bắc, mạnh cấp 8 (62-74km/giờ), giật cấp 10.

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10km và mạnh thêm.

Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cho biết, với sự xuất hiện của ATNĐ này, mùa bão năm 2022 đã bắt đầu. ATNĐ này có thể không đi vào đất liền nước ta nhưng hoàn lưu ATNĐ sẽ gây đợt mưa rất lớn kèm lũ tại khu vực miền núi phía Bắc và Bắc Trung bộ trong những ngày đầu tháng 7. ATNĐ cũng gián tiếp kích hoạt gió mùa Tây Nam ở Nam bộ, gây mưa kèm thời tiết xấu ở phía Nam.

* Theo Tổng cục Phòng chống thiên tai, từ đầu năm 2022 đến nay, thời tiết diễn biến phức tạp, cực đoan, trái quy luật. Mưa lũ lớn bất thường, trái mùa xảy ra liên tiếp, trên diện rộng ở nhiều nơi.

Trong 6 tháng đầu năm, các loại hình thiên tai đã làm ít nhất 67 người chết và mất tích (chủ yếu do mưa lũ, dông lốc, sét) và gây thiệt hại về kinh tế khoảng 4.014 tỷ đồng. Dự báo từ tháng 7 đến 9, lượng mưa ở miền Bắc sẽ cao hơn trung bình nhiều năm 15-30%, ở khu vực Trung bộ, Tây Nguyên và Nam bộ cũng cao hơn 15-40%.

Tin cùng chuyên mục