Mua bán số lô đề online

Nhiều bạn đọc gọi đến đường dây nóng Báo SGGP phản ánh: Trong thời điểm cận tết, trên mạng đang xuất hiện nhiều địa chỉ mua bán số lô đề hoạt động công khai, với cam kết độ chuẩn xác đến 99%, khiến không ít người có máu đỏ đen bỏ ra một khoản tiền lớn để mua số, mong được đổi đời.

Để tìm hiểu về hoạt động này, phóng viên đã liên hệ với một chủ tài khoản Facebook có nick B.S.L.Đ. Người này tự giới thiệu có khả năng đoán đâu trúng đó: “Anh có người quen làm ở công ty xổ số, nếu em đang trong tình cảnh nợ nần thì tầm 16 giờ anh sẽ liên hệ lại cho số. Phí là 5 triệu đồng/lần, 100% bao trúng cho em. Nếu em tin tưởng thì chuẩn bị tiền và chuyển khoản trước cho anh. Em vào trang cá nhân anh mà xem, có nhiều người đã mua số và thoát khỏi cảnh nợ nần, trở nên giàu có”.

Tài khoản Facebook này còn thường xuyên đăng tải các đoạn tin nhắn là lời cảm ơn của những người đã từng mua số lô đề, nhờ trúng số, thoát khỏi cảnh nợ nần. Đây là chiêu ảo nhằm tăng độ tin tưởng, thu hút thêm lượng khách hàng tìm đến.

Ngoài dịch vụ trên, dịch vụ cho những người có máu đỏ đen nhiều loại nhang đá xin số lô đề cũng được rao nhan nhản trên mạng. Theo đó, chỉ cần bỏ ra vài trăm ngàn đồng mua một bó nhang (10 que), đốt hết cây nhang thì các dãy số sẽ dần xuất hiện, người chơi chỉ cần ghép các con số và đảo qua lại để đánh đề. Cam kết độ chuẩn xác lên đến 90%. 

Sau khi dính bẫy dịch vụ mua bán số lô đề, có rất nhiều nạn nhân đã đăng thông tin cảnh báo đến mọi người, tố cáo việc mua số lô đề cam kết trúng 99% thực chất là chiêu trò đánh vào lòng tham người dân để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Gọi đến đường dây nóng Báo SGGP, anh T.V.H. (ngụ ở quận Tân Phú, TPHCM, từng là nạn nhân) kể lại: “Tháng 6 vừa qua, trong lúc túng quẫn, đang rất cần chiếc xe máy để đi làm và trả nợ, tôi có tìm hiểu trên mạng cách thức lấy số đánh đề, rồi vay nóng bạn bè 9 triệu đồng để mua số đề 3 ngày liên tiếp. Đến ngày thứ 3, vẫn không trúng được số nào, tôi mới vỡ lẽ là mình đã bị kẻ xấu lừa gạt. Khi tôi gọi điện thắc mắc, đòi lại tiền, thì người bán lại dụ nên mua thêm vài ngày nữa, chắc chắn sẽ trúng lớn, trở nên giàu sang”.

Anh T.V.H. chỉ là một trong rất nhiều nạn nhân của các đối tượng lừa gạt bán số đánh đề. Thực chất, lấy số đánh lô đề để mong được đổi đời, giàu sang là điều hoàn toàn không có cơ sở; đó còn là một hành vi vi phạm pháp luật.

Theo Điều 139 Bộ luật Hình sự, người nào bằng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt tài sản của người khác có giá trị từ 2 triệu đồng trở lên, có thể bị phạt hành chính từ 10 - 100 triệu đồng. Trường hợp nghiêm trọng, có thể bị phạt tù 12 - 20 năm, hoặc tù chung thân. Còn đối với những người tham gia đánh lô đề, theo Điều 248 Bộ luật Hình sự, có thể bị phạt hành chính 5 - 50 triệu đồng, hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Tin cùng chuyên mục