Mozambique đầu tư 828 triệu USD cho nông nghiệp

Chính phủ Mozambique công bố kế hoạch đầu tư 828 triệu USD vào lĩnh vực nông nghiệp để giúp 1 triệu hộ gia đình thoát nghèo vào năm 2025. 

Số tiền này sẽ được phân bổ theo chương trình SUSTENTA - chương trình phát triển nông nghiệp trọng điểm của chính phủ nhằm đưa các nhà sản xuất nhỏ tham gia vào chuỗi giá trị nông nghiệp. Chương trình sẽ cung cấp chuyển giao công nghệ, tài trợ sản xuất và liên kết thị trường. Những người được hưởng lợi chính của dự án là nông dân của hơn 4,1 triệu trang trại nhỏ. Họ được hỗ trợ kỹ thuật để canh tác lúa, hướng dương, vừng, đậu tương và bông trên diện tích trung bình 1,5ha. Nông dân trong ngành chăn nuôi cũng sẽ được hưởng lợi từ dự án.

Chính phủ Mozambique cho biết, xuất khẩu nông sản đã tăng hơn 69%, từ 183 triệu USD trong nửa đầu năm 2021 lên 310 triệu USD trong 6 tháng đầu năm nay. Đã có hơn 2.000 nhân viên khuyến nông mới được thuê và đào tạo, cùng với mạng lưới hơn 3.800 kỹ thuật viên hiện có. 

Tin cùng chuyên mục