Một trường hợp tử vong tại bệnh viện, sau khi nhập cảnh trái phép từ Campuchia

Sáng 9-5, ông Đoàn Tấn Bửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp xác nhận về 1 trường hợp người nhập cảnh trái phép từ Campuchia về Việt Nam, sau đó tử vong tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Tháp, là do tai biến mạch máu não, xuất huyết não; không mắc Covid-19.

Cụ thể, bà L.K.N. (SN 1966, cùng chồng là ông N.V.Đ. SN 1960, ngụ xã Long Thuận, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp), sang tỉnh Prây Veng (Campuchia) làm ruộng gần 32 năm qua.

Tuy nhiên, ngày 7-5, bà N. bị mệt, ngất xỉu nên được ông Đ. đưa về Việt Nam bằng xe máy (nhập cảnh trái phép vào địa bàn huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp), sau đó thuê xe 7 chỗ đưa đến nhập viện tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Tháp.

Ngay sau khi nhận được thông tin trên, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đồng Tháp đã đưa ông Đ. đi cách ly y tế tập trung tại khu cách ly của huyện Hồng Ngự và lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 cho cả 2 người, gửi lên Viện Pasteur TPHCM.

Đối với bà N. thì được điều trị tại phòng cách ly của đơn vị đột quỵ thuộc Bệnh viện Đa khoa Đồng Tháp nhưng bà N. tử vong sau đó, nguyên nhân do tai biến mạch máu não, xuất huyết não.

Tối 8-5, kết quả xét nghiệm của ông Đ. và bà N. đều âm tính với virus SARS-CoV-2. Có 3 trường hợp tiếp xúc gần đang được hướng dẫn theo dõi sức khỏe tại nhà.

Một trường hợp tử vong tại bệnh viện, sau khi nhập cảnh trái phép từ Campuchia ảnh 1 Ông Đoàn Tấn Bửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp (đứng giữa), cùng các ngành chức năng, trong chuyến kiểm tra phòng chống Covid-19 ở khu vực biên giới tỉnh Đồng Tháp 

Đến thời điểm hiện tại, trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp không ghi nhận ca mắc Covid-19 mới. UBND tỉnh đề nghị người dân tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch theo khuyến cáo 5K; trong đó bắt buộc đeo khẩu trang khi đi ra ngoài, nơi công cộng… và hạn chế tụ tập đông người. Ngoài ra, Đồng Tháp cũng tăng cường lực lượng siết chặt kiểm soát người qua lại khu vực biên giới.

Tin cùng chuyên mục