Một trường hợp ở Quảng Trị tái dương tính với SARS-CoV-2 sau 8 ngày xuất viện

Ngày 5-6, Ban Chỉ đạo phòng chống Covid-19 Quảng Trị cho biết, đã có văn bản hỏa tốc yêu cầu Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 huyện Hải Lăng tăng cường kiểm soát đối với trường hợp tái dương tính trong thời gian cách ly tại nhà ở xã Hải Chánh (huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị).

Theo đó, ngày 4-6, tỉnh Quảng Trị ghi nhận 1 trường hợp tái dương tính với SARS-CoV-2 trong thời gian cách ly tại nhà ở xã Hải Chánh, huyện Hải Lăng (bệnh nhân 3.211 ghi nhận tại Thừa Thiên - Huế), Ban Chỉ đạo phòng chống Covid-19 Quảng Trị yêu cầu địa phương gia hạn thời gian cách ly tại nhà, theo dõi y tế chặt chẽ, thường xuyên giám sát việc thực hiện nghiêm các quy định cách ly tại nhà.

Một trường hợp ở Quảng Trị tái dương tính với SARS-CoV-2 sau 8 ngày xuất viện ảnh 1 Một số khu dân cư thuộc xã Hải Chánh bị phong tỏa tạm thời từ ngày 8-5 đến 22-5 vì có liên quan đến bệnh nhân 3.211 

Trong trường hợp bệnh nhân này sốt hoặc có các dấu hiệu bất thường khác, địa phương báo ngay cho Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh để đưa ra các biện pháp phòng, chống dịch tiếp theo.

Bệnh nhân 3.211 được tiếp nhận điều trị tại Trung tâm cách ly và điều trị Covid-19, Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2, ngày 8-5.

Trong quá trình điều trị, bệnh nhân được được xét nghiệm và có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 lần 1 vào ngày 17-5-2021; lần 2 vào ngày 19-5; lần 3 vào ngày 22-5; lần 4 vào ngày 24-5; lần 5 vào ngày 27-5, đủ điều kiện công bố khỏi bệnh. Đến ngày 28-5, bệnh nhân được xuất viện về nhà.

Tin cùng chuyên mục