Một thuyền viên tử vong khi xô xát với thuyền viên khác

Ngày 23-4, Bộ đội Biên phòng tỉnh Tiền Giang cho biết, đơn vị đang phối hợp các ngành chức năng điều tra nguyên nhân vụ 1 thuyền viên tử vong trên biển.
Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường. Ảnh: Cơ quan chức năng cung cấp
Theo thông tin ban đầu, ngày 21-4, tại vị trí cách Côn Đảo khoảng 40 hải lý, tàu cá TG 92299 TS của bà Đoàn Thị Ngọc Bích neo đậu sát với tàu cá TG 93293 TS của bà Võ Thị Tuyết Nga (cùng ngụ thị trấn Vàm Láng, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang).

Lúc này, anh La Thanh Ph. (27 tuổi, ngụ khu phố Lăng 1, thị trấn Vàm Láng, huyện Gò Công Đông) là thuyền viên tàu cá TG 92299 TS và Bùi Tuấn Kha (19 tuổi, ngụ ấp 6, xã Tân Phước, huyện Gò Công Đông) là thuyền viên tàu cá TG 93293 TS xảy ra mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau.

Bùi Tuấn Kha đã đâm La Thanh Ph. trong lúc xô xát, làm Ph. bị thương dẫn đến tử vong.

Sau khi nhận tin báo, Bộ đội Biên phòng tỉnh Tiền Giang yêu cầu 2 tàu cá trên ngưng hoạt động, đưa thi thể nạn nhân vào cảng cá Vàm Láng để phục vụ công tác điều tra, làm rõ.

Tin cùng chuyên mục