Một thiếu tá công an hy sinh khi vây bắt tội phạm ma túy

Ngày 7-2, Công an huyện Mường Lát (tỉnh Thanh Hóa) cho biết, trong quá trình vây bắt tội phạm ma túy, một thiếu tá công an thuộc công an huyện này đã anh dũng hy sinh.

Trước đó, khoảng 19 giờ ngày 6-2, tổ công tác của Công an huyện Mường Lát phối hợp với công an các xã Pù Nhi, Mường Lý, Mường Chanh tổ chức mật phục, vây bắt một nhóm tội phạm đang đưa ma túy từ bản Tà Cóm (xã Trung Lý) sang bản Mau (xã Mường Lý) tiêu thụ.

Trong quá trình vây bắt, các đối tượng chống trả quyết liệt, dùng súng bắn vào lực lượng công an khiến Thiếu tá Vi Văn Luân (40 tuổi, Công an xã Pù Nhi) bị thương nặng.

Mặc dù được đồng đội đưa đến Trạm Y tế xã Mường Lý sơ cứu, sau đó đưa lên Bệnh viện Đa khoa huyện Mường Lát cấp cứu nhưng anh không qua khỏi do vết thương quá nặng.

Thiếu tá Vi Văn Luân có nhiều năm công tác tại Công an huyện Mường Lát, năm 2020 anh mới được phân công về công tác tại Công an xã Pù Nhi.

Tin cùng chuyên mục