Một thí sinh ở TPHCM bị đình chỉ thi vì sử dụng điện thoại

Một nam thí sinh tại điểm thi Trường THPT Trưng Vương (TPHCM) bị đình chỉ thi vì lý do nghe điện thoại ở khu vực nhà vệ sinh trong khi chưa nộp bài thi.
Thí sinh tại Hội đồng thi Trường Lương Văn Can, quận 8, TPHCM trao đổi sau khi thi môn Toán chiều 22-6-2017. Ảnh: HOÀNG HÙNG
Thí sinh tại Hội đồng thi Trường Lương Văn Can, quận 8, TPHCM trao đổi sau khi thi môn Toán chiều 22-6-2017. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Chiều 22-6, Sở GD-ĐT TPHCM đã họp thông tin về kết quả ngày đầu kỳ thi THPT quốc gia năm 2017 với 2 môn Văn, Toán.

Ông Nguyễn Tiến Đạt, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM cho biết, tại 114 điểm thi, kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc. Tổng số thí sinh vắng vào buổi sáng môn Văn là 303 thí sinh và buổi chiều môn Toán là 433 thí sinh trên tổng số 71.469 em đăng ký dự thi, chủ yếu là thí sinh tự do.

So với những năm trước số thí sinh vắng giảm nhiều.

Tại điểm thi Trường THPT Trưng Vương xảy ra một trường hợp nam thí sinh bị đình chỉ thi vì lý do nghe điện thoại ở khu vực nhà vệ sinh trong khi chưa nộp bài thi.

Theo ông Nguyễn Tiến Đạt, đây là sự cố đáng tiếc vì qui định này đã được nhắc nhở rất nhiều lần trước kỳ thi.

Điều đáng ghi nhận là tại các điểm thi ở ngoại thành như Cần Giờ, Củ Chi, Bình Chánh, dù xa trung tâm TP nhưng tất cả cán bộ coi thi đều có mặt đúng giờ qui định, đủ quân số.

Ngày mai 23-6, thí sinh tiếp tục thi bài thi tổ hợp khoa học tự nhiên vào buổi sáng và môn ngoại ngữ vào buổi chiều. Vì thế, công tác vận chuyển đề thi rất lớn với 500 thùng và Sở GD-ĐT TP đã chuẩn bị lực lượng vận chuyển từ sớm ( 4 giờ sáng) và đảm bảo nghiêm ngặt, an toàn.

Tin cùng chuyên mục