Một tài xế không chấp hành hiệu lệnh, tông CSGT bị thương

Chiều 2-7, Công an quận Ngũ Hành Sơn (TP Đà Nẵng) cho biết, đơn vị đang xử lý một tài xế không có nhu cầu bỏ hàng ở Đà Nẵng nhưng đi vào địa bàn nhằm tránh trạm thu phí. Khi bị chốt kiểm soát dịch yêu cầu quay đầu xe, tài xế không chấp hành, bỏ chạy rồi tông một CSGT bị thương.

Chiếc xe mô tô đặc chủng cùng với phương tiện của tài xế Nguyễn Khánh Tùng
Chiếc xe mô tô đặc chủng cùng với phương tiện của tài xế Nguyễn Khánh Tùng

>>> Video hiện trường vụ việc

Theo đó, tối 1-7, tài xế Nguyễn Khánh Tùng (41 tuổi, ngụ xã Yên Sơn, huyện Quốc Oai, Hà Nội) điều khiển ô tô tải biển số 29H-745.98 chạy trên đường Trần Đại Nghĩa theo hướng Quảng Nam - Đà Nẵng để né trạm thu phí trên Quốc lộ 1A (thuộc địa phận phường Điện Thắng Bắc, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam).

Đến chốt kiểm soát dịch Covid-19 trên đường Trần Đại Nghĩa (quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng), tài xế và 2 người khác (cùng ngụ tỉnh Hòa Bình) đã dừng lại, đo thân nhiệt, khai báo y tế.

Khi biết xe này không đến Đà Nẵng để bốc dỡ hàng hóa, lực lượng chức năng yêu cầu tài xế quay đầu xe để đi vào Quốc lộ 1A theo lộ trình của các xe chở hàng Nam–Bắc. Tuy nhiên, tài xế không chấp hành quay đầu xe mà lên xe chạy thẳng vào TP Đà Nẵng. 

Ngay lập tức, đại úy Lê Văn Minh, cán bộ Trạm CSGT Cửa ô Hòa Hải (quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) dùng mô tô đặc chủng đuổi theo. Đến đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa (quận Ngũ Hành Sơn), đại úy Minh vượt lên phía trước và ra hiệu dừng xe. Tài xế không chấp hành mà tông thẳng vào xe đặc chủng, khiến xe ngã nhào làm đại úy Minh bị thương ở chân. Lúc này, tài xế ô tô mới chịu dừng lại.

Tổ kiểm soát dịch Covid-19 trên đường Trần Đại Nghĩa đã bàn giao tài xế cùng phương tiện cho Công an quận Ngũ Hành Sơn để xử lý.

Tin cùng chuyên mục