Một phóng viên bị hành hung trong quán nước

Trong quá trình đi thực tế để viết bài về tình trạng xe chở quá khổ, quá tải trên quốc lộ, lúc đang nghỉ ngơi trong quán nước thì một phóng viên bị nhóm người xông vào hành hung.

Hiện trường vụ việc
Hiện trường vụ việc

Ngày 9-7, ông Nguyễn Hùng Vỹ, Chủ tịch UBND thị xã An Khê (tỉnh Gia Lai) cho biết đã chỉ đạo công an vào cuộc để điều tra, làm rõ vụ việc phóng viên bị hành hung trên địa bàn.

Người bị hành hung là anh P.T.N., phóng viên Tạp chí Giao thông vận tải.

Theo trình bày của anh N., anh đang thực hiện các bài phản ánh tình trạng xe chở đất, đá có biểu hiện quá khổ, quá tải thông trên quốc lộ 19, tuyến Gia Lai - Bình Định.

Ngày 8-7, anh N. tiếp tục tác nghiệp để thực hiện bài viết. Đến trưa cùng ngày, anh N. nghỉ ngơi tại một quán nước trên địa bàn phường An Tân, thị xã An Khê thì bị một nhóm đối tượng khoảng 3 người xông vào gọi thẳng tên anh và bảo anh đứng dậy nói chuyện. Sau đó, các đối tượng bắt đầu tấn công anh N..

Một phóng viên bị hành hung trong quán nước ảnh 1 Anh N. kiểm tra sức khỏe sau khi bị đánh

Sau khoảng 5 phút, các đối tượng rời đi. Anh N. sau đó cũng đã đến công an khai báo vụ việc bị hành hung. Do bị đánh vào đầu nên hiện anh vẫn cảm thấy bị choáng, mệt.

Tin cùng chuyên mục