Một Phó Viện trưởng Viện KSND huyện ở Tây Ninh bị bắt khi nhận hối lộ

Chiều ngày 3-8, nguồn tin của PV Báo SGGP từ phía Công an tỉnh Tây Ninh xác nhận, ông Đặng Trường An (38 tuổi, là Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh) bị bắt quả tang vì có hành vi nhận hối lộ 2.500 USD (gần 60 triệu đồng).
Nguồn tin cho hay, ông An bị phía Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao khu vực phía Nam bắt quả tang khi đang nhận hối lộ của 1 người với số tiền 2.500 USD (gần 60 triệu đồng) ở huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh.

Sau khi bắt quả tang ông An, phía cơ quan chức năng đã lập biên bản quả tang và đưa tang vật cùng đối tượng về trụ sở.

Hiện Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh đang bị tạm giữ để điều tra.

Nguồn tin còn cho biết thêm, ông An bị bắt nhận hối lộ để “xử lý” một vụ án “Cố ý gây thương tích” mà phía Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Tân Châu thụ lý.

Tin cùng chuyên mục