Một người Mỹ gốc Việt bị bắt vì gửi bưu kiện khả nghi

Hãng CBS ngày 27-3 trích thông báo của Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) cho biết, một người đàn ông gốc Việt đã bị bắt vì tình nghi gửi các bưu kiện khả nghi đến các căn cứ quân sự trong khu vực thủ đô Washington D.C. 
Theo thông báo của FBI, các bưu kiện này chứa “thiết bị có khả năng phá hủy” và cảnh báo có thể còn một số bưu kiện nữa gửi đến khu vực nhưng chưa được tìm thấy. FBI xác định nghi can là ông Phan Công Thành (43 tuổi), cư dân Everett, thuộc tiểu bang Washington ở phía Tây Bắc nước Mỹ. 

Ông Thành bị bắt ngày 26-3 tại nhà riêng và ra tòa lúc 2 giờ chiều 27-3. Vụ bắt ông Thành được thực hiện 12 giờ sau khi phát hiện các bưu kiện khả nghi trên. Hiện chưa rõ nguyên nhân vì sao người đàn ông này lại làm vậy, nhưng một nguồn tin cho biết vụ này không liên quan đến khủng bố. Theo nhật báo The Seattle Times, hồi năm 2011, ông Thành từng bị bắt và bị truy tố về tội sở hữu súng bất hợp pháp.

Tin cùng chuyên mục