Một người Campuchia thiệt mạng khi trốn trong bộ phận hạ cánh của máy bay

Nạn nhân là một người đàn ông gần 40 tuổi, trước đó đã lẻn vào Sân bay Quốc tế Siem Reap, trốn trong bộ phận hạ cánh của máy bay. Người này bị rơi từ độ cao 30 mét sau khi máy bay cất cánh.

Vụ việc xảy ra khoảng 10h 20 ngày 1-1 khiến một người dân Campuchia tử vong sau khi rơi từ chiếc máy bay của hãng Lanmei Airlines tại sân bay ở tỉnh Siem Reap, phía Bắc Campuchia.

Giới chức tại sân bay cho biết nạn nhân là một người đàn ông gần 40 tuổi, trước đó đã lẻn vào Sân bay Quốc tế Siem Reap, trốn trong bộ phận hạ cánh của máy bay. Người này bị rơi từ độ cao 30 mét sau khi máy bay cất cánh.

Sau khi kiểm tra các camera an ninh của sân bay, nhà chức trách phát hiện nạn nhân đã vào sân bay bằng lối không chính thức và di chuyển ra đường băng mà không bị phát hiện. Nạn nhân được cho là có vấn đề tâm thần. 

Tin cùng chuyên mục