Một khu phố liên tục 20 năm giữ vững danh hiệu "Khu phố Văn hóa"

Ngày 1-12, UBND quận 7 (TPHCM) tổ chức Tổng kết 20 năm thực hiện phong trào “Toàn dân xây dựng đời sống văn hóa”, giai đoạn 2000 - 2020. Dịp này, UBND quận 7 biểu dương 112 tập thể, 52 hộ gia đình và 98 cá nhân đã có đóng góp tích cực trong thực hiện phong trào. Đặc biệt, khu phố 5, phường Tân Thuận Tây, giữ vững danh hiệu Khu phố Văn hóa 20 năm liên tục vinh dự nhận được Huân chương Lao động hạng Ba.
Phó Chủ tịch UBND quận 7 Bùi Thị Ngọc Hiếu (thứ 2, từ trái sang), tặng hoa cho đại diện các đơn vị có thành tích tốt trong thực hiện phong trào “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Ảnh: HOÀNG MINH
Phó Chủ tịch UBND quận 7 Bùi Thị Ngọc Hiếu (thứ 2, từ trái sang), tặng hoa cho đại diện các đơn vị có thành tích tốt trong thực hiện phong trào “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Ảnh: HOÀNG MINH

Tại buổi tổng kết, Chủ tịch UBND quận 7 Hoàng Minh Tuấn Anh đánh giá, phong trào “Toàn dân xây dựng đời sống văn hóa” (nay là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”) đã huy động được sự tham gia tích cực của hệ thống chính trị, phát huy hiệu quả sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân. Qua đó đã góp phần giúp quận 7 giữ vững được an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, ổn định địa bàn dân cư, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn quận.

Với phương châm “lấy sức dân xây dựng cuộc sống cho dân”, qua 20 năm thực hiện phong trào và cuộc vận động, ngày càng có nhiều gương tập thể, cá nhân điển hình ở các danh hiệu người tốt việc tốt, gia đình văn hóa, đơn vị văn hóa, khu phố văn hóa.

Cụ thể, từ những năm đầu toàn quận có 3/42 khu phố văn hóa, tất cả 10 phường chưa đạt phường văn minh đô thị… nhưng nay đã có 51/53 khu phố văn hóa; 5 phường được công nhận phường văn minh đô thị.

Một khu phố liên tục 20 năm giữ vững danh hiệu "Khu phố Văn hóa" ảnh 1 Lãnh đạo UBND quận 7 và đại diện Sở VH-TT TPHCM tặng bằng khen cho phường Tân Thuận Đông đạt tiêu chuẩn Phường văn minh đô thị giai đoạn 2015 - 2019. Ảnh: TRÂM ANH

Đặc biệt, quận có 15.255 gương được tặng thưởng danh hiệu "người tốt, việc tốt" cấp quận và thành phố. Cùng với đó, nhiều khu phố văn hóa, nhiều mô hình hay được nhân rộng, các tổ dân phố tự quản đã và đang tự khẳng định là đầu tàu trong phát động và tập hợp quần chúng tham gia các phong trào hành động thiết thực, ích nước, lợi nhà.

Đến tháng 6-2020, quận 7 cũng hoàn thành chỉ tiêu cơ bản không còn hộ nghèo với mức thu nhập bình quân dưới 28 triệu đồng/người/năm. Công tác an sinh xã hội, giúp nhau phát triển kinh tế trên địa bàn quận và công tác “đền ơn đáp nghĩa” được chú trọng. Toàn quận thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 19-CT/TU của Thành ủy TPHCM về cuộc vận động “Người dân TPHCM không xả rác ra đường phố và kênh rạch” với các mô hình “khu phố không xả rác”, “chung cư không rác”, “khu phố không rác”, chương trình “5 sạch, 2 xanh”, “15 phút vì thành phố văn minh - sạch - đẹp”…

Một khu phố liên tục 20 năm giữ vững danh hiệu "Khu phố Văn hóa" ảnh 2 Lãnh đạo UBND quận 7 tặng bằng khen cho đại diện các tập thể đã đóng góp tích cực trong thực hiện phong trào “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn quận. Ảnh: TRÂM ANH

Từ những kết quả này, Chủ tịch UBND quận 7 Hoàng Minh Tuấn Anh cho rằng, để phong trào phát triển mạnh mẽ, cần tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền nâng cao ý thức chấp hành các quy định nhà nước về đảm bảo an ninh trật tự, đảm bảo vệ sinh môi trường để nâng cao nhận thức đầy đủ về mục đích, ý nghĩa và nội dung của phong trào. Thông qua đó nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ, vững chắc về xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, lồng ghép với việc “đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, việc “thực hiện nếp sống văn minh” và phong trào “toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”

Tin cùng chuyên mục