Một học sinh lớp 7 bị nước sông cuốn trôi

Đến 16 giờ ngày 13-11, lực lượng cứu hộ huyện Sơn Tây (tỉnh Quảng Ngãi) vẫn chưa tìm thấy em học sinh lớp 7 bị nước sông cuốn trôi khi đang thả bò.

Theo đó, khoảng 10 giờ ngày 12-11, một số em nhỏ trong lúc đi thả bò dọc bờ sông, đã liều mình vượt qua dòng sông Xà Lò thuộc thôn Mang Trẫy, xã Sơn Lập (huyện Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi). Do sau mưa lũ, nước sông chảy xiết khiến em Đinh Thị Pép (sinh 2004, học sinh lớp 7, thôn Mang Trẫy, xã Sơn Lập) bị cuốn trôi.

Một học sinh lớp 7 bị nước sông cuốn trôi ảnh 1 Khu vực sông Xà Lò, nơi em Pép bị cuốn trôi. Ảnh: THIÊN BẢO

Anh Đinh Văn Thiên - Bí thư Đoàn xã Sơn Lập, cho biết, ngay sau khi phát hiện, đoàn viên, thanh niên của xã lực lượng công an đã khẩn trương tìm kiếm hơn 2km dọc bờ sông. Qua một ngày đêm vẫn chưa tìm thấy nạn nhân.

Đến sáng 13-11,  Phó Chủ tịch UBND huyện Sơn Tây, ông Võ Thìn đã đến hiện trường vụ tai nạn chỉ đạo các lực lượng tích cực tìm kiếm. UBND huyện cũng thông báo đến các xã ven sông Xà Lò, thuộc 2 huyện Sơn Tây và Sơn Hà hỗ trợ tìm kiếm.

Tin cùng chuyên mục