Một học sinh lớp 10 bị đâm trọng thương

Ngày 21-11, Công an huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh đang tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc em Trần X. Nh. (học sinh lớp 10E, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Lộc Hà) bị đâm trọng thương bên ngoài cổng trường, sau giờ tan học phải nhập viện cấp cứu.

Em Trần X. Nh. đang được điều trị tại bệnh viện
Em Trần X. Nh. đang được điều trị tại bệnh viện

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 10 giờ 25 phút ngày 21-11, sau giờ tan học, khi em Trần X. Nh. cùng với một số bạn đi ra khỏi cổng Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Lộc Hà được khoảng 100m thì bất ngờ bị Hoàng M. Ph. (trú tại tỉnh Hà Tĩnh, học sinh cũ của trung tâm) chặn đường.

Trong lúc lời qua tiếng lại, Ph. dùng dao đâm trúng bụng Nh. Gây án xong, Ph. rời khỏi hiện trường.

Còn nạn nhân Nh. được mọi người đưa đến Bệnh viện Đa khoa huyện Lộc Hà cấp cứu. Nhưng do vết thương nặng, ngay sau khi tiếp nhận, Bệnh viện Đa khoa huyện Lộc Hà đã làm thủ tục chuyển tiếp bệnh nhân lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh để cấp cứu.

Hiện bệnh nhân Nh. đang được các bác sĩ cấp cứu, điều trị tại bệnh viện.

Một học sinh lớp 10 bị đâm trọng thương ảnh 1 Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên, nơi em Nh. đang theo học
Theo một cán bộ Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Lộc Hà, sự việc em Nh. bị đâm trọng thương xảy ra sau giờ tan học vào sáng 21-11 và ở bên ngoài khuôn viên trung tâm.

Người đâm em Nh. trước đây cũng là học sinh cũ tại trung tâm, nhưng nhiều lần vi phạm quy chế nhà trường sau đó đã tự nghỉ học… Hiện nguyên nhân khiến em Nh. bị đâm trọng thương đang được Công an huyện Lộc Hà tiến hành điều tra.

Tin cùng chuyên mục