Một công dân Việt Nam thiệt mạng do ngạt khí tại Hàn Quốc

Chiều 11-9, Cục Quản lý lao động ngoài nước Bộ LĐ-TBXH cho biết, Ban Quản lý lao động Việt Nam tại Hàn Quốc vừa có thông tin về việc có 1 người Việt Nam thiệt mạng trong vụ ngạt khí tại Công ty Thủy sản Su Sung, (tại Chunksan- myeon, quận Yeongdeok, tỉnh Kyeongbuk). 

Theo đó, hồi 14 giờ 20 ngày 10-9, ông Phạm Văn Đạo (53 tuổi, quê ở Hải Phòng) được phát hiện đã tử vong trong hầm vệ sinh của công ty này. Ông Đạo sang Hàn Quốc theo diện visa thăm thân F-1 (có con gái lấy chồng Hàn Quốc). Ngoài ông Đạo còn có 2 lao động người Thái Lan tử vong trong vụ tai nạn này, 1 người Thái Lan khác đang hôn mê. Các nạn nhân được cho là bị ngạt khí khi bảo trì bên trong bể chứa ngầm của nhà máy. Bể này chứa các sản phẩm phụ từ dây chuyền chế biến cá và các loại hải sản khác. 

Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc đã liên hệ với vợ và con gái nạn nhân để hỗ trợ giải quyết.

Tin cùng chuyên mục