Một cán bộ Cục Quản lý Xuất nhập cảnh bị tấn công bằng côn nhị khúc trên phố

Một cán bộ của Cục Quản lý Xuất nhập cảnh - Bộ Công an đang điều khiển xe máy lưu thông trên đường phố thì bất ngờ bị một nam thanh niên áp sát dùng côn nhị khúc tấn công. Vị cán bộ tìm cách bỏ chạy nhưng đối tượng vẫn đuổi theo, đánh tới tấp.

Ngày 7-12, Công an quận Gò Vấp, TPHCM cho biết, đang tiến hành điều tra truy xét một đối tượng dùng nhị khúc bằng kim loại tấn công ông Phạm Trung Thành (sinh năm 1978, ngụ quận Gò Vấp) ở khu vực. Ông Thành là cán bộ của Cục Quản lý Xuất nhập cảnh - Bộ Công an.

Thông tin ban đầu, tối ngày 4-12, ông Thành điều khiển xe máy lưu thông trên khu vực quận Gò Vấp, TPHCM. Khi đến đường Thống Nhất, phường 11, quận Gò Vấp, ông Thành dừng xe chờ đèn tín hiệu giao thông.

Lúc này, bất ngờ có một nam thanh niên (chưa rõ lai lịch) điều khiển xe máy chạy từ sau tới nhìn và nói lớn với ông Thành rằng: "Sao mày lại ép xe của bạn gái tao?". Ông Thành chưa hiểu chuyện gì, nam thanh niên bất ngờ dùng côn nhị khúc đánh vào người ông Thành tới tấp.

Hoảng sợ, ông Thành tìm cách nổ xe máy bỏ chạy thì nam thanh niên đuổi theo. Khi bắt kịp, nam thanh niên tiếp tục dùng hung khí đánh vào người ông Thành gây thương tích rồi tẩu thoát.

Người dân phát hiện sự việc nên đã đưa ông Thành đi cấp cứu và trình báo công an.

Tiếp nhận vụ việc, Công an quận Gò Vấp đã lấy lời khai các nhân chứng, nạn nhân, điều tra truy bắt đối tượng.

Tin cùng chuyên mục