Một bệnh nhân Covid-19 tái dương tính, 16 bệnh nhân tiên lượng nặng

Sáng nay 24-8, Trung tâm Y tế huyện Bắc Từ Liêm, Hà Nội đã thông tin về một trường hợp tái dương tính với SARS-CoV-2 sau nửa tháng ra viện. 

Đây là ca bệnh 348- anh V.H.C (39 tuổi, ở CT608 tổ dân phố Hoàng 7, phường Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm) sinh sống tại Romania, từ Thụy Điển nhập cảnh về sân bay Nội Bài ngày 6-6, cách ly tập trung tại Trường Cao đẳng Nghề Công Nghệ Cao, Nam Từ Liêm. Sau đó, bệnh nhân cùng vợ và 3 con được xét nghiệm lần 2 ngày 18-6 và cả 5 người đều có kết quả dương tính SARS-CoV-2. Sau đó, bệnh nhân cùng vợ con được chuyển cách ly và điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương từ ngày 19-6, đến ngày 8-8 ra viện về cách ly tại nhà.

Ngày 13-8, bệnh nhân cùng vợ và 3 con được Trung tâm Y tế Bắc Từ Liêm lấy mẫu xét nghiệm sau ra viện, kết quả âm tính. Đến ngày 22-8, bệnh nhân cùng vợ và 3 con được Trung tâm Y tế Bắc Từ Liêm lấy mẫu lần 2, tới ngày 23-8 kết quả bệnh nhân dương tính. Bệnh nhân đã được chuyển trở lại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương trong đêm 23-8. Trong khi đó, vợ và 3 con của bệnh nhân tiếp tục cách ly tại nhà. Tới sáng nay 24-8, lực lượng y tế quận Bắc Từ Liêm đã phối hợp với CDC Hà Nội đã tiến hành phun thuốc khử khuẩn khu vực nhà bệnh nhân, tiến hành điều tra những người tiếp xúc, lấy mẫu xét nghiệm và đưa đi cách ly các trường tiếp xúc gần.

Một bệnh nhân Covid-19 tái dương tính, 16 bệnh nhân tiên lượng nặng ảnh 1

Trong khi đó, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch Covid-19 cho biết, sáng nay, cả nước không ghi nhận thêm người mắc mới Covid-19, hiện số người mắc Covid-19 tại Việt Nam vẫn là 1.016 ca bệnh, trong đó có tổng cộng 674 ca mắc do lây nhiễm trong nước. Số lượng ca mắc mới liên quan đến Đà Nẵng tính từ ngày 25-7 đến nay là 534 ca. Cả nước cũng đã có 568/1.016 bệnh nhân Covid-19 được điều trị khỏi bệnh. Số ca tử vong là 27 trường hợp. Đáng chú ý, trong số 421 ca bệnh Covid-19 hiện đang điều trị tại các cơ sở y tế trên cả nước có 16 trường hợp có tiên lượng nặng và nguy kịch (chiếm 3,9%). Trong 16 ca này, tiên lượng rất nặng là 13/16 trường hợp (3,1%) và tiên lượng tử vong bất cứ lúc nào là 3 trường hợp (0,7%).

Tin cùng chuyên mục