KỶ NIỆM 90 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM (3-2-1930 _ 3-2-2020)

Mốc son Cờ Đỏ

Hơn 90 năm qua, các thế hệ cán bộ đảng viên và nhân dân huyện Cờ Đỏ (TP Cần Thơ) luôn tự hào là nơi ươm mầm những “hạt giống đỏ”, để từ đó ra sức phát huy truyền thống, thành quả cách  mạng, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, đưa quê hương Cờ Đỏ ngày càng phát triển. 
Lễ kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Chi bộ An Nam Cộng sản Đảng Cờ Đỏ tại Khu lịch sử Địa điểm thành lập Chi bộ An Nam Cộng sản Đảng Cờ Đỏ TP Cần Thơ. Ảnh: TUẤN QUANG
Lễ kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Chi bộ An Nam Cộng sản Đảng Cờ Đỏ tại Khu lịch sử Địa điểm thành lập Chi bộ An Nam Cộng sản Đảng Cờ Đỏ TP Cần Thơ. Ảnh: TUẤN QUANG

Đêm 10-11-1929, trong căn chòi nhỏ gần lẫm lúa Đồn điền Cờ Đỏ, thuộc làng Thới Đông, quận Ô Môn, tỉnh Cần Thơ (nay là thị trấn Cờ Đỏ, huyện Cờ Đỏ), Chi bộ An Nam Cộng sản Đảng Cờ Đỏ được thành lập theo sự chỉ đạo của Đặc ủy An Nam Cộng sản Đảng Hậu Giang, gồm 3 đồng chí: Hà Huy Giáp, Nguyễn Văn Nhung và Bảy Núi; đồng chí Hà Huy Giáp làm Bí thư. Sau khi thành lập, các đảng viên trong chi bộ cùng ăn, cùng ở, cùng làm với tá điền và tuyên truyền, vận động, hướng dẫn tá điền đấu tranh đòi quyền lợi thiết thân. Các đảng viên đã giúp Đặc ủy nghiên cứu tình hình nông dân trong đồn điền Tây, những thủ đoạn bóc lột của chủ điền Tây đối với tá điền và người lao động, từ đó rút ra phương pháp tuyên truyền, vận động, giáo dục, giác ngộ cách mạng trong nông dân để Đặc ủy lãnh đạo phong trào cách mạng các tỉnh miền Hậu Giang.

Chi bộ An Nam Cộng sản Đảng Cờ Đỏ là chiếc nôi cách mạng trong tỉnh, đồng thời là nơi thực tiễn giúp Đặc ủy Hậu Giang rút ra những bài học quý báu chỉ đạo cách mạng trong toàn miền Hậu Giang. Sự ra đời của Chi bộ An Nam Cộng sản Đảng Cờ Đỏ đánh dấu bước ngoặt lịch sử của phong trào cách mạng ở Cần Thơ, tạo được sức lan tỏa mạnh mẽ, là tiền đề quan trọng cho quá trình phát triển của các tổ chức cơ sở Đảng của tỉnh Cần Thơ và các tỉnh lân cận trọng vùng. 

Sau Hội nghị hợp nhất thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2-1930), các chi bộ An Nam Cộng sản Đảng chuyển thành Chi bộ Đảng Cộng sản Việt Nam. Từ khi được thành lập, Chi bộ Đảng ở Cần Thơ không ngừng lớn mạnh, lãnh đạo phong trào cách mạng vượt qua những giai đoạn đầy nguy hiểm, gian khổ, góp phần làm nên thành công cuộc Cách mạng Tháng Tám năm 1945 và Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. 

Ngày 31-10-2013, Bộ VH-TT-DL đã có quyết định xếp hạng địa điểm thành lập Chi bộ An Nam Cộng sản Đảng Cờ Đỏ là Di tích lịch sử cấp quốc gia. Ngày 9-11-2019, TP Cần Thơ đã tổ chức khánh thành Khu di tích lịch sử Địa điểm thành lập Chi bộ An Nam Cộng sản Đảng Cờ Đỏ.

Năm 2004, khi thành lập TP Cần Thơ, huyện Cờ Đỏ hình thành trên cơ sở chia tách từ huyện Ô Môn của tỉnh Cần Thơ. Huyện có 2 thị trấn và 12 xã, trung tâm huyện đặt tại thị trấn Thới Lai. Đến năm 2008, huyện Thới Lai được thành lập trên cơ sở một phần diện tích của huyện Cờ Đỏ. Ngay sau ngày thành lập huyện, Đảng bộ huyện Cờ Đỏ đã tập trung xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, lãnh đạo nhân dân phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân trong giai đoạn trên đạt hơn 11%/năm, trong đó năm 2008 đạt 11,5%. Thu nhập và đời sống của người dân đã được nâng lên đáng kể, bộ mặt nông thôn khởi sắc. Giá trị sản xuất công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp trong năm 2008 đạt trên 723 tỷ đồng, tăng 72% so với năm 2004. Giá trị sản xuất nông nghiệp đạt 58,89 triệu đồng/ha, tăng 19,36 triệu đồng so với đầu năm 2004... 100% xã, thị trấn tại huyện Cờ Đỏ đều có đường ô tô về đến trung tâm huyện, các cầu tạm bợ dần được thay thế bằng cầu bê tông cốt thép, nhiều tuyến đường liên xã, liên ấp cũng được nâng cấp, mở rộng từ 2-3m lên lộ bê tông và lộ nhựa rộng 3,5-4m, đảm bảo giao thông đi lại và vận chuyển hàng hóa. Đến cuối năm 2019, huyện Cờ Đỏ có 9/9 xã đạt chuẩn nông thôn mới, huyện phấn đấu đến năm 2020 trở thành huyện nông thôn mới. Thị trấn Cờ Đỏ đã đạt 49/59 tiêu chuẩn đô thị loại IV. 

Đồng chí Châu Việt Tha, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Cờ Đỏ, cho biết: Tự hào quê hương “địa chỉ đỏ”, thời gian tới, huyện tập trung các nguồn lực nâng chất các tiêu chí nông thôn mới theo hướng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Huyện tiếp tục xây dựng các mô hình kinh tế tập thể, nhất là nâng chất các hợp tác xã để nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp; tích cực mời gọi đầu tư xây dựng khu nông nghiệp công nghệ cao, phát triển công nghiệp -  tiểu thủ công nghiệp, thương mại -  dịch vụ. Song song đó, thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực… xây dựng huyện ngày càng phát triển, nâng cao đời sống của nhân dân.

Tin cùng chuyên mục