Theo ông Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn, cây thạch đen còn được gọi là cây sương sáo, thủy cẩm, tiên thảo, trồng tập trung với diện tích hàng năm khoảng 2.000ha, sản lượng đạt hơn 10.000 tấn. UBND tỉnh Lạng Sơn đã đưa thạch đen vào danh mục nông sản chủ lực.
Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Lê Quốc Doanh cho biết, Bộ NN-PTNT sẽ tổ chức hội nghị xúc tiến thương mại và mở rộng thị trường đối với sản phẩm thạch đen ở nhiều địa phương ở miền núi phía Bắc. Thị trường đã có nhưng để giữ được phải chuẩn hóa quy trình canh tác, tổ chức sản xuất đảm bảo an toàn thực phẩm, xây dựng mã số vùng trồng thạch đen, ứng dụng hệ thống tiêu chuẩn về quản lý và cấp chứng nhận mã số vùng trồng phục vụ xuất khẩu.
Tin cùng chuyên mục

Thành lập Hội Nông dân TP Thủ Đức

Bến Tre xây dựng khu phức hợp thu mua và chế biến bưởi da xanh

“Hạt ngọc” nhân đôi niềm vui

Chương trình mỗi xã một sản phẩm - OCOP: Nâng giá trị nông sản Việt

Thủ phủ mía vùng Nam Trung bộ thoái trào

Xuất nông, lâm, thủy sản sang Hoa Kỳ tăng 57,3%

TPHCM phấn đấu 72% số HTX nông nghiệp hoạt động hiệu quả

Khởi công dự án chăn nuôi bò sữa 2.655 tỷ đồng ở ĐBSCL

“Bò Tây” ở Ninh Thuận
