Miền Trung tái sản xuất sau lũ

Bão dồn, lũ dập chưa từng thấy trong nhiều năm trở lại đây đã cuốn trôi hàng triệu con gia súc, gia cầm và hầu hết rau màu, cây lương thực ở miền Trung, khiến nhiều gia đình lâm vào tình cảnh trắng tay. 

Thiên tai vừa đi qua, người nông dân cần cù khó nhọc vun xới đất vườn để nhanh chóng trồng trọt các loại hoa màu ngắn ngày, sớm cung cấp cho thị trường đang khan hiếm; đồng thời, tích cực khử trùng, tiêu độc và khẩn cấp sửa chữa nâng cấp chuồng trại tái thiết chăn nuôi sản xuất, bảo đảm tiêu chí môi trường an toàn, sạch bệnh.

Nông dân Thừa Thiên - Huế làm đất trồng hoa mùa vụ đông. Ảnh: LAN NGỌC
Tập trung chăn nuôi gà có chu kỳ sinh trưởng và phát triển ngắn ngày để phục vụ thị trường tết. Ảnh: KHÁNH LINH
Bón phân để xuống giống các loại rau màu. Ảnh: NGỌC OAI
Đẩy mạnh sản xuất rau màu ngắn ngày cung cấp cho thị trường. Ảnh: VĂN THẮNG
Tặng dê giống cho đồng bào tại A Lưới (Thừa Thiên - Huế). Ảnh: VÕ TIẾN
Quảng Trị huy động tổng lực các lực lượng ra quân thu dọn lớp đất cát bồi lấp đồng ruộng sau lũ. Ảnh: VĂN THẮNG
Đoàn công tác Bộ NN-PTNT thăm trại cá bố mẹ ở Quảng Trị, dự kiến cung cấp 16 triệu con cá giống cho các tỉnh miền Trung dịp đầu năm 2021. Ảnh: NGUYỄN HOÀNG

Tin cùng chuyên mục