Miền Trung: Mưa lớn, gió lốc bất thường gây thiệt hại nhiều nơi

Đến chiều 31-3, mưa gió đã ngừng hẳn tại các tỉnh Bình Định, Phú Yên, chính quyền địa phương đã huy động các lực lượng tập trung hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả của trận mưa, lốc bất thường xảy ra vào sáng cùng ngày. 
Tàu cá ngư dân Khánh Hòa neo đậu gần bờ biển bị sóng đánh chìm
Tàu cá ngư dân Khánh Hòa neo đậu gần bờ biển bị sóng đánh chìm

Ông  Huỳnh Văn Khoa, Chủ tịch UBND huyện Tuy An (Phú Yên) cho biết, mưa lớn bất thường sáng 31-3 khiến 2 người dân ở xã An Hòa Hải mất tích. Hiện tỉnh Phú Yên đã huy động lực lượng hỗ trợ người dân khắc phục tài sản, ổn định cuộc sống. Theo báo cáo ban đầu, toàn tỉnh có 10.300ha lúa bị thiệt hại, sóng cuốn trôi trên 50 tàu thuyền của ngư dân. Ngoài huyện Tuy An, vùng ven biển TP Tuy Hòa, các huyện Sơn Hòa, Phú Hòa, Đồng Xuân, Tây Hòa, thị xã Đông Hòa, Sông Hinh cũng bị ảnh hưởng… 

Tại tỉnh Bình Định, mưa gió, lốc xoáy cũng tàn phá nhiều địa phương. Tại thị trấn Tuy Phước, lốc xoáy khiến nhiều công trình, nhà cửa bị thiệt hại, 2 người bị thương nhập viện điều trị. Ông Nguyễn Thành Danh, Phó Chủ tịch UBND xã Nhơn Lý (TP Quy Nhơn), cho biết, mưa lớn, gió lốc khiến sóng biển dâng cao bất ngờ, cuốn trôi trên 30 tàu thuyền, nhiều ca nô du lịch bị chìm, hư hại. 

Tại Thừa Thiên - Huế, ngày 31-3 xảy ra mưa vừa đến mưa rất to khiến các huyện, thị phía Nam tỉnh này xảy ra tình trạng ngập úng cục bộ. Một số trường học tại khu vực thấp trũng ở thị xã Hương Thủy bị ngập, gây khó khăn cho việc dạy và học. Lúc 14 giờ ngày 31-3, trên địa bàn xã Vinh Hiền (huyện Phú Lộc, Thừa Thiên - Huế) xảy ra lốc xoáy làm tốc mái 27 ngôi nhà, chìm 7 thuyền đánh cá trên đầm phá, 4 người bị thương. 

Chiều cùng ngày, UBND huyện Vạn Ninh (tỉnh Khánh Hòa) cho biết, mưa kèm theo gió mạnh khiến biển động, từng cột sóng cao 2-3m đã nhấn chìm 27 tàu cá của ngư dân neo gần bờ ở xã Đại Lãnh và Vạn Long. Lực lượng chức năng được huy động hỗ trợ người dân cứu nạn các tàu bị đánh hỏng, trôi dạt trên biển để đưa vào bờ. Trong khi đó, ông Nguyễn Minh Tuấn, Chủ tịch UBND xã Đại Lãnh, huyện Vạn Ninh, cho biết, thống kê ban đầu tại địa phương có 13 tàu thuyền bị sóng đánh vào sáng cùng ngày. Chính quyền đang cùng người dân vớt tài sản trên tàu cá và huy động thêm lực lượng cùng phương tiện cơ giới trục vớt các tàu chìm. 

* Chiều 31-3, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai đã có công văn số 176 đề nghị các tỉnh ven biển từ Quảng Ninh đến Cà Mau chủ động ứng phó đợt gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9 trên Biển Đông (do không khí lạnh kết hợp áp thấp gây ra) từ chiều 1-4; sẵn sàng phương tiện để ứng cứu tàu thuyền nếu có sự cố.

Tin cùng chuyên mục