Miền Trung: Hàng ngàn nhà dân bị ngập lụt, sạt lở nhiều nơi

Từ đêm 28 đến chiều 29-11, mưa lớn tiếp tục xảy ra trên địa bàn các tỉnh miền Trung khiến cho lũ ở trên các sông dâng cao, hàng ngàn nhà dân bị ngập lụt; nhiều kè biển, tuyến đường giao thông bị sạt lở, chia cắt. 
Tuyến đường từ huyện Tuy Phước đi Phù Cát, tỉnh Bình Định (đoạn giữa 2 xã Phước Hòa, Phước Thắng, huyện Tuy Phước) bị ngập sâu vào chiều 29-11. Ảnh: NGỌC OAI
Tuyến đường từ huyện Tuy Phước đi Phù Cát, tỉnh Bình Định (đoạn giữa 2 xã Phước Hòa, Phước Thắng, huyện Tuy Phước) bị ngập sâu vào chiều 29-11. Ảnh: NGỌC OAI

Tại Quảng Nam, mưa lớn khiến quốc lộ 40B bị ngập, sạt lở nhiều đoạn, chia cắt nhiều khu vực dân cư ở các huyện Bắc Trà My và Nam Trà My. Lũ dâng cao, gây xói lở nghiêm trọng tại mố cầu dẫn vào khu dân cư Bằng La (xã Trà Leng, huyện Nam Trà My). Chính quyền địa phương đã tổ chức rào chắn, giăng dây để cảnh báo người dân không qua lại.

Còn tại huyện Bắc Trà My, nước trên sông Trường, sông Nước Oa dâng cao khiến tuyến quốc lộ 40B tại ngầm Sông Trường ngập sâu trên 1,5m và tại ngầm Nước Oa ngập trên 0,7m khiến giao thông bị chia cắt hoàn toàn. 

Trong khi đó, tại huyện Đại Lộc, nước sông Vu Gia dâng cao gây cô lập hàng trăm hộ dân thôn 10 của xã Đại Cường. Tương tự, tại huyện Hoài Ân (Bình Định), mưa lớn kèm theo lũ ở thượng nguồn đổ về mạnh khiến cho toàn bộ khu vực dân cư phía Bắc huyện bị ngập lụt nặng. Đến chiều tối ngày 29-11, ước tính sơ bộ có trên 1.000 nhà dân ở các xã Ân Hảo Đông, Ân Hảo Tây, Ân Mỹ, Ân Tín bị ngập, cô lập. 

Miền Trung: Hàng ngàn nhà dân bị ngập lụt, sạt lở nhiều nơi ảnh 1 Mưa lũ lớn gây ngập lụt, chia cắt hàng ngàn nhà dân ở huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định. Ảnh: NGỌC OAI

Cùng ngày, ông Phan Thanh Hùng, Chánh Văn phòng Ban Chỉ huy PCLB-TKCN tỉnh Thừa Thiên - Huế thông tin, triều cường và mưa lớn trong những ngày qua khiến 12,4km bờ biển của địa phương sạt lở nặng. Trong đó, khu vực bờ biển đi qua xã Phú Thuận và xã Phú Hải (huyện Phú Vang); xã Vinh Hiền, Giảng Hải (huyện Phú Lộc) bị xâm thực sâu vào đất liền 10-30m, ảnh hưởng tới hàng ngàn hộ dân. Đặc biệt, tại khu vực bờ biển các xã Giang Hải và Vinh Hiền bị xâm thực sâu, nguy cơ phá tan tỉnh lộ 21, công trình hạ tầng thiết yếu.

Trong khi đó, khu vực bờ biển thôn Phổ Trường (xã Nghĩa An, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi) bị triều cường tàn phá nặng nề trong nhiều ngày qua. Đến sáng ngày 29-11, hơn 200m bờ biển đã bị xâm thực, gây sạt lở đến mép đường dân cư xóm 1. Ngay trong ngày 29-11, hàng chục người dân đã tập trung dọc bờ biển dùng bao cát, cọc tre, xà bần gia cố bờ biển. 

* Cùng ngày, Giám đốc Công ty CP Quản lý đường bộ Kon Tum Nguyễn Quảng cho biết, do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài mấy ngày qua nên 2 tuyến đường huyết mạch là đường Trường Sơn Đông và đường Hồ Chí Minh bị sạt lở, gây ách tắc giao thông hoàn toàn.

Cụ thể, ở tuyến đường Trường Sơn Đông, sạt lở diễn ra vào khoảng 5 giờ ngày 29-11, nằm ở 2 vị trí tại Km193+000 và Km203+550 (địa phận xã Ngọc Tem, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum) với khối lượng đất đá sạt lở khoảng 2.000m3. Công ty CP Quản lý đường bộ Kon Tum đã huy động máy móc để khắc phục và đã thông tuyến 1 làn vào lúc 10 giờ 30 cùng ngày.

Tương tự, đường Hồ Chí Minh cũng sạt lở tại Km1409+040 (đoạn qua xã Đắk Man, huyện Đắk Glei, tỉnh Kon Tum) với khối lượng sạt lở khoảng 300m3, vùi lấp nhiều đoạn mặt đường. Đây là tuyến đường huyết mạch từ Kon Tum xuống Quảng Nam nên đơn vị quản lý đang dốc toàn lực để khắc phục.

Tin cùng chuyên mục