Miền Trung đang mưa như trút, hàng trăm người chết và mất tích

Từ đêm qua đến sáng nay 18-10, miền Trung lại mưa như trút nước. Ngoài 102 người thiệt mạng và mất tích do mưa lũ cũ (kể từ ngày 6-10), thì đến sáng nay, cơ quan chức năng đang xác minh thêm 2 vụ sạt lở nữa làm 28 người mất liên lạc, trong đó có 22 chiến sĩ ở Đoàn Kinh tế quốc phòng 337 (PV - cập nhật đã tìm thấy 14 thi thể).
Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai họp chỉ đạo ứng phó mưa lũ lịch sử ở miền Trung vào sáng nay 18-10
Sáng nay 18-10, Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai họp khẩn để chỉ đạo ứng phó mưa lũ rất lớn ở miền Trung, tiếp tục triển khai cứu hộ các nạn nhân ở thuỷ điện Rào Trăng 3 (Thừa Thiên - Huế) và xác minh, tiếp cận hiện trường vụ sạt lở tại Đoàn Kinh tế quốc phòng 337 thuộc Quân khu 4, làm 22 cán bộ chiến sĩ ở đây mất tích. (PV - cập nhật đã tìm thấy 4 thi thể).

Tại miền Trung:

Đến nay đã có ít nhất 64 người chết (Huế tăng 3 người, Quảng Trị tăng 1 người) và 5 người mất tích do đợt mưa lũ trước. 

Ngoài ra, tỉnh Thừa Thiên - Huế vừa cập nhật tại công trình thuỷ điện Rào Trăng 3 có 2 công nhân thiệt mạng và 15 người vẫn đang mất tích. 

Trong khi đó, Tổng cục Phòng chống thiên tai bổ sung báo cáo cập nhật đến 9 giờ sáng nay 18-10 như sau: 

Đại diện Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng báo cáo sáng nay, lực lượng biên phòng ở Quảng Trị đã gấp rút tiếp cận hiện trường vụ sạt lở
Đoàn kinh tế 337 - nơi vừa xảy ra vụ sạt lở sáng nay 18-10

Theo thông tin ban đầu, tại huyện Hướng Hóa, Quảng Trị đã xảy ra 2 sự cố sạt lở nguy hiểm gây thiệt hại nặng. Sự cố thứ nhất, đất đá sạt lở vào 1 hộ gia đình 6 người. Sự cố thứ hai là tại Đoàn kinh tế quốc phòng 337, Quân khu 4 cũng vừa xảy ra một vụ sạt lở lớn vào sáng nay 18-10, khiến 22 người mất tích.

Hiện địa phương đang xác minh thông tin. UBND tỉnh Quảng Trị đã cử đoàn công tác do Phú Chủ tịch tỉnh Quảng Trị dẫn đầu, hiện đang tiếp cận khu vực bị sạt lở.

Tại miền Bắc:

Mưa gió sau hoàn lưu bão số 7 đã làm 2 người chết ở Hoà Bình và 1 nạn nhân vẫn mất tích ở Yên Bái. 

Như vậy đến sáng nay 18-10, có ít nhất 102 người chết và mất tích, chưa xác minh được thông tin cụ thể về 28 người ở huyện Hướng Hoá - Quảng Trị bị sạt lở núi vào hôm qua và sáng sớm nay. 

Tin mưa lớn ở Trung Bộ và Tây Nguyên

Từ chiều qua đến hôm nay, mưa như trút nước ở Bắc Trung bộ, trọng tâm là Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế. Nhiều thuỷ điện đua xả lũ hoặc để tràn tự do. Nhiều nơi ngập lụt nặng nề, người dân kêu gọi cứu hộ. 

Ban chỉ đạo Trung ương cảnh báo, từ nay đến ngày 21-10 ở Trung bộ tiếp tục có mưa to đến rất to, riêng Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị có khả năng mưa đặc biệt to. 

Tổng lượng mưa từ ngày 18-10 đến ngày 21-10 ở Hà Tĩnh, Quảng Bình và Quảng Trị phổ biến 400-600mm, có nơi trên 700mm; ở Nghệ An, Thừa Thiên - Huế phổ biến 200-350mm, có nơi trên 400mm; ở Đà Nẵng, Quảng Nam phổ biến 150-250mm, có nơi trên 300mm; từ Quảng Ngãi đến Phú Yên phổ biến 80-150mm, có nơi trên 150mm.  

TS Mai Văn Khiêm - Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng - thuỷ văn quốc gia cảnh báo mưa như trút do đa thiên tai ở miền Trung tại cuộc họp chống lũ sáng 18-10

Sáng nay, Trung tâm Dự báo khí tượng - thuỷ văn quốc gia khẩn báo, hầu như các sông lớn ở Bắc Trung bộ, mực nước đã vượt báo động số 3, có nơi tới 1,39m như sông Thạch Hãn tại Thạch Hãn, vượt mức lịch sử năm 1999.

Sau ngày 21-10, ở các tỉnh Trung Trung bộ, Nam Trung bộ còn có khả năng xảy ra mưa lớn kéo dài.

Tin cùng chuyên mục