Miền Nam sẽ cung cấp điện cho miền Bắc

Tại hội thảo giới thiệu đề án “Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn tới năm 2045” (Quy hoạch điện VIII) tổ chức ngày 28-9 ở Hà Nội, Bộ Công thương dự báo, tốc độ tăng trưởng phụ tải giai đoạn 2021-2030 vẫn ở mức cao (khoảng 8,6% trong giai đoạn 2021-2025 và 7,2% trong giai đoạn 2026-2030). 

Dự kiến đến năm 2030, công suất đặt toàn hệ thống cần đạt khoảng 138.000MW, đến năm 2045 là khoảng 302.000MW. Mặc dù Quy hoạch điện VIII đề ra mục tiêu ưu tiên năng lượng tái tạo, giảm dần điện than nhưng để đảm bảo cung ứng điện tới năm 2030, dự kiến phải nhập khẩu 1,2 triệu tấn LNG; 35,1 triệu tấn than vào năm 2025 và tăng dần tới 8,5 triệu tấn LNG và 45 triệu tấn than vào năm 2030. Trong 10 năm, từ 2021-2030, nhu cầu vốn đầu tư mỗi năm lên tới 13 tỷ USD.

Thứ trưởng Bộ Công thương Hoàng Quốc Vượng cho biết, Quy hoạch điện VIII là quy hoạch hạ tầng phát triển điện lực quốc gia, có tính hệ thống rất cao, gắn kết chặt chẽ với các quy hoạch ngành khác như than, dầu khí, năng lượng tái tạo, giao thông, kinh tế - xã hội, không gian đô thị… Trong đề án này, vấn đề liên kết lưới điện được Bộ Công thương nghiên cứu kỹ lưỡng và đề xuất các giải pháp triển khai nhằm hiện thực các chủ trương liên kết lưới điện của Chính phủ. Kết quả nghiên cứu của đề án chỉ ra rằng, xu hướng truyền tải điện sẽ có nhiều thay đổi trong thời gian tới, thay vì truyền tải điện từ miền Bắc vào miền Nam như những năm qua, chiều truyền tải có xu hướng thay đổi dần theo chiều ngược lại.  

Tin cùng chuyên mục