Miền Nam mưa dông tập trung vào chiều và tối

Tại miền Nam, tần suất mưa dông sẽ tăng dần lên do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam. Tại Nam bộ và Tây Nguyên từ ngày 10 đến 18-6, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào hoặc dông. 

Theo báo cáo của Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, ngày 8-6, miền Bắc và miền Trung nắng nóng rất khốc liệt. Hàng loạt nơi ở đồng bằng Bắc bộ (bao gồm thủ đô Hà Nội) nhiệt độ lên tới 39°C, khiến người dân không dám ra đường vì nắng nóng như thiêu đốt. Dự báo, ngày 9-6, ở các khu vực này nắng nóng còn khốc liệt hơn ngày 8-6 và kéo dài nhiều ngày nữa. 

Tại miền Nam, tần suất mưa dông sẽ tăng dần lên do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam. Tại Nam bộ và Tây Nguyên từ ngày 10 đến 18-6, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào hoặc dông. Trong cơn dông có nguy cơ lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Tin cùng chuyên mục