Miền Bắc mưa to, rét đậm

Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cho biết, ngày 19-2, không khí lạnh đã bao trùm miền Bắc, nhiều nơi mưa lạnh, rét đậm. 

Từ đêm 18 và ngày 19-2, khu vực Bắc bộ và Bắc Trung bộ đã có mưa và dông diện rộng; riêng vùng núi và trung du có nơi mưa rất to. Tính đến 15 giờ chiều 19-2, những nơi có lượng mưa lớn là TP Sơn La (Sơn La) 126mm, Nậm Păm (Sơn La) 116mm, Nậm Có (Yên Bái) 107mm, Púng Luông (Yên Bái) 101mm, Long Sơn (Bắc Giang) 61mm, Ngọc Lũ (Hà Nam) 72mm…

Do ảnh hưởng của rãnh gió Tây trên cao kết hợp với không khí lạnh tăng cường nên từ nay đến ngày 21-2, khu vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiên - Huế có mưa và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh miền núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp. Từ đêm 20-2, nhiệt độ tại Hà Nội chỉ còn 8oC.

Tin cùng chuyên mục