Miền Bắc đối mặt nguy cơ mưa lớn

Một số chuyên gia khí tượng cho biết, trọng điểm mưa trong đợt này là tỉnh Quảng Ninh với nguy cơ mưa rất lớn và nguy hiểm. Nhiều nơi được cảnh báo có nguy cơ lũ quét.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn Trung ương, miền Bắc đang đối mặt với nguy cơ mưa lũ kéo dài do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục ở khoảng 20 - 22 độ vĩ Bắc hoạt động từ nhiều ngày nay.
Tại các tỉnh thuộc Đông Bắc bộ đã có mưa to như Hà Giang, Tuyên Quang, Quảng Ninh… Tuy nhiên từ đêm 17-6 đến ngày 20-6, rãnh áp thấp còn kết hợp với hội tụ gió trên cao nên sẽ gây mưa diện rộng.
Một số chuyên gia khí tượng cho biết, trọng điểm mưa trong đợt này là tỉnh Quảng Ninh với nguy cơ mưa rất lớn và nguy hiểm. Nhiều nơi được cảnh báo có nguy cơ lũ quét.
Tại TPHCM vẫn sẽ kéo dài hình thái đêm không mưa, ngày nắng cho tới ít nhất thứ ba tuần sau. Nhiệt độ cao nhất là 35°C.

Tin cùng chuyên mục