Mexico kêu gọi san sẻ nguồn nước

Nhằm đối phó với tình trạng thiếu nước nghiêm trọng, Tổng thống Andrés Manuel López Obrador đã kêu gọi các doanh nghiệp bia và nước ngọt ở miền Bắc Mexico cắt giảm hoặc tạm ngừng hoạt động sản xuất và san sẻ nguồn nước cho cộng đồng.

Ủy ban Nước quốc gia (Conagua) trước đó đã ban bố tình trạng khẩn cấp do hạn hán khiến nhiều bang phía Bắc bị ảnh hưởng trên 90% diện tích. Một trong những khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất là bang Nuevo León, trung tâm công nghiệp ở phía Bắc Mexico, giáp ranh với Mỹ. Khoảng 5 triệu cư dân thành phố từng chịu cảnh cắt nước hơn 12 giờ mỗi ngày và phải lấy nước từ bể chứa và giếng ngầm. 

Theo Hãng tin Bnamercas, trước đó, các tập đoàn nước giải khát cũng đã cho phép người dân sử dụng hàng chục giếng đào của họ trong thành phố. Hiện Công ty Heineken đang hỗ trợ việc khoan một giếng sâu tiên tiến với lưu lượng bơm đạt tới khả năng 20 lít/giây. 

Tin cùng chuyên mục